Khởi tố đối tượng tấn công CSGT ở ngã tư Trường Chinh - Ngã Tư Sở

Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thanh Tùng để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Chiều 24/10, Công an quận Đống Đa cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1991, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng là nghi phạm trong vụ vi phạm giao thông, đánh gãy răng Trung úy Phạm Văn Tùng - Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an TP Hà Nội vào sáng 13/10 tại nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Trước đó, khoảng 7h ngày 13/10, tại nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở, khi tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29S1-312.92 vi phạm luật giao thông. Các chiến sĩ CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tăng ga bỏ chạy. Đến chốt tiếp theo, Trung úy Phạm Văn Tùng, chiến sĩ CSGT thuộc đội 3 tiếp tục ra hiệu lệnh, yêu cầu dừng xe. Giống như lần trước, thanh niên 9X này vẫn không chấp hành, liều lĩnh lao xe đâm thẳng vào người Trung úy Phạm Văn Tùng.

Chưa dừng lại ở đó, khi cả hai ngã xuống đường, bất ngờ đối tượng Nguyễn Thanh Tùng vùng dậy đánh liên tiếp vào mặt Trung úy Phạm Văn Tùng khiến chiến sĩ CSGT này bị gãy 2 răng cửa, mất nhiều máu, phải nhập viện cấp cứu.

Trước sự hung hãn, bất chấp luật pháp của đối tượng Nguyễn Thanh Tùng, người dân đi đường đã cùng các chiến sĩ CSGT khống chế đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa để giải quyết.

Liên hệ với Trung úy Phạm Văn Tùng, chiến sĩ CSGT này cho biết vẫn đang điều trị tại nhà sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc. Đội CSGT số 3 cũng xác nhận, đến chiều ngày 24/10, Trung úy Phạm Văn Tùng chưa thể đi làm trở lại.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/khoi-to-doi-tuong-tan-cong-csgt-o-nga-tu-truong-chinh-nga-tu-so-20161025000541634.htm