Khởi tố đối tượng dùng tiền giả mua hàng để 'đổi' tiền thật

Với thủ đoạn dùng tiền giả mua hàng để được thối lại tiêng thật, hai đối tượng trú tại Bắc Giang và Hà Nội vừa bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về tội 'Lưu hành tiền giả', quy định Điều 207 BLHS 2015.

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Văn Duy (SN 1984, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1986, trú phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội “Lưu hành tiền giả”, quy định Điều 207 BLHS 2015.

Tờ tiền giả được các đối tượng dùng để mua hàng.

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Duy đưa nhiều tờ tiền Việt Nam đồng giả mệnh giá 500 ngàn đồng cho Nguyễn Ngọc Hiền để mua hàng hóa có giá trị thấp nhằm nhận lại tiền thối là tiền thật. Hiền đã sử dụng số tiền giả trên mua hàng tại nhiều cửa hàng khác nhau trên địa bàn TP Tuy Hòa, và huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên nhưng không bị phát hiện.

Đến khoảng 19 giờ 50 phút ngày 11/12/2022, Nguyễn Ngọc Hiền đến quán cà phê Vy Tùng tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mua 1 ly cà phê sữa với giá 35 ngàn đồng. Khi thanh toán, Hiền đưa cho bà Lê Thị T. 505.000 đồng, gồm 1 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 5 ngàn đồng. Tờ tiền 5 ngàn đồng là tờ tiền thật được Hiền đặt lên trên tờ tiền giả để tránh bị phát hiện, bà T. thối lại cho Hiền 470 ngàn đồng, Hiền nhận tiền và nhanh chóng rời khỏi quán.

Ngay lúc này, bà T. nghi ngờ tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng Hiền đưa là giả nên đưa cho Ngô Lợi L. và Nguyễn Hữu V. xem xác định là tiền giả nên đã điều khiển xe máy đuổi theo bắt giữ được Hiền và trình báo sự việc cho Cơ quan Công an. Khám xét nơi ở của Duy và Hiền tại khách sạn TV trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, cơ quan Công an thu giữ một số công cụ, thiết bị liên quan đến hành vi phạm tội. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-doi-tuong-dung-tien-gia-mua-hang-de-doi-tien-that-133437.html