Khởi tố đối tượng cướp giật tài sản của tiểu thương trong chợ Thạch Đà

Thấy trong chợ ít người qua lại, Hải đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của các tiểu thương để lấy tiền tiêu sài. Hắn lại gần một gian hàng thịt lợn, giật một tập tiền trên tay của người bán hàng rồi bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hải (SN 2005, ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) về tội "Cướp giật tài sản".

Do không có tiền tiêu xài, Hải nảy sinh ý định đến chợ Thạch Đà (xã Thạch Đà, huyện Mê Linh) để cướp giật tài sản của các tiểu thương buôn bán trong chợ. Khoảng 18h ngày 7/2, thấy trong chợ có ít người qua lại, Hải đã giật một tập tiền trên mặt bàn tại gian hàng bán thịt lợn rồi bỏ chạy.

Đối tượng Hải tại cơ quan công an (ảnh Cổng thông tin điện tử CAHN)

Sau khi gây án, biết không thể trốn thoát, đối tượng đã đến Công an huyện Mê Linh để đầu thú hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại số tiền 28.500.000 đồng đã cướp giật.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Hải về tội "Cướp giật tài sản".

Sơn Minh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khoi-to-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-cua-tieu-thuong-trong-cho-thach-da-172240330143716985.htm