Khởi tố đối tượng cứa cổ chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội

Ngày 01/11/2016, CQĐT công an quận đã ra quyết định khởi tố đối tượng gây ra vụ án khống chế, cướp tài sản với chủ cửa hàng tạp hóa ở phố Ngũ Nhạc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện CQĐT công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết: “Ngày 1/11/2016, CQĐT công an quận đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Phát (20 tuổi), quê quán Quảng Nam để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản”.

Tại CQĐT công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), đối tượng Phát khai rằng khi học xong lớp 12, Phát ra Hà Nội học nấu ăn tại một trường dạy nghề trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Đầu năm 2016, đối tượng có tham gia chơi lô đề, cờ bạc bị thua nên nợ 40 triệu đồng. Do chủ nợ thúc ép phải trả tiền nên tên này đã phải bằng mọi giá tìm cách kiếm tiền trả nợ.

Đối tượng Nguyễn Thành Phát.

Nhiều lần ngồi chơi game ở quán trên phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Phát để ý thấy bà Nguyễn Thị Lành, chủ cửa hàng tạp hóa, sống cùng với con gái tại đây nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều ngày 28/10/2016, Phát đi xe máy đến hàng tạp hóa của bà Lành và giả vờ hỏi mua hàng. Nhân lúc bà Lành vừa quay đi, Phát giật chiếc túi bà Lành đang đeo trên người thì bị bà này chống cự. Lúc này Phát dùng dao mang theo bên người cứa cổ nạn nhân.

Bà Lành đã hô hoán to để mọi người tới ứng cứu. Ngay tại thời điểm đó, nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Lành, tổ tuần tra Công an phường Thanh Trì và nhiều người dân đã lao tới.

Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ, công an phường Thanh Trì đã nhanh chóng áp sát, quật ngã, bắt đối tượng Phát. Ngay sau đó, Bà Lành được người dân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Hiện CQĐT công an quận Hoàng Mai đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật .

D.T

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-doi-tuong-cua-co-chu-cua-hang-tap-hoa-o-ha-noi-a304872.html