Khởi tố, điều tra vụ thảm án tại Uông Bí, Quảng Ninh

* Đã xác định được nghi can chính giết người, cướp tài sản

* Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng giết người

(Cadn.com.vn) - Theo thông tin từ Bộ CA, 7 giờ ngày 24-9, tại P. Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng địa phương phát hiện vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng gây án đã giết hại 4 bà cháu trong một gia đình. Theo đó, 7 giờ ngày 24-9, chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về thì phát hiện mẹ đẻ, 2 con và 1 cháu ruột đều đã chết, trên người có thương tích, ngay trong ngôi nhà của gia đình tại khu Hợp Thành, P. Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh). Những người tử vong gồm bà Nguyễn Thị Hát (1955, mẹ ruột chị Thanh), cháu Phạm Đình Hưng (2007) và cháu Phạm Thu Hà (2008, là con ruột chị Thanh) và cháu Vũ Khánh Huyền (2013) là cháu ruột - con chị gái chị Thanh.

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án.

Sau khi nhận được thông tin của tỉnh Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ CA do đồng chí Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ CA làm trưởng đoàn đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được, có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. CA tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật để tiến hành điều tra vụ án nghiêm trọng này. Được biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều dấu vân tay, chân, dấu giày nghi là của kẻ thủ ác. Ngay trong chiều tối 24-9, lực lượng CA tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời nhanh chóng, khẩn trương rà soát tất cả các khu vực, địa điểm mà đối tượng giết người có thể ẩn náu, lẩn trốn.

Các nhà nghỉ, khách sạn dọc tuyến QL18 thuộc địa bàn TP Uông Bí được các lực lượng CA địa phương của thành phố, xã, phường vào tận nơi kiểm tra hành chính, trực tiếp đến các phòng nghỉ để đối chứng danh sách các khách đăng ký thuê nghỉ tại đây để phòng ngừa mọi khả năng đối tượng lạ mặt có thể là nghi can trong vụ thảm án. Ngoài việc kiểm tra, tổ công tác đã đề nghị chủ các khách sạn lưu lại số điện thoại đường dây nóng để kịp thời thông báo, phản ánh cho các cơ quan chức năng, phục vụ quá trình điều tra khi có trường hợp lạ mặt với biểu hiện nghi vấn bất thường.

Liên quan đến vụ án, trưa 24-9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ CA) cùng lực lượng điều tra của Bộ CA đã tới hiện trường vụ trọng án để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra, khẩn trương làm rõ vụ việc. Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc, bước đầu các lực lượng điều tra nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, tạm thời chưa thể xác định được tài sản trong gia đình đã bị mất những gì vì người nhà nạn nhân đang bị chấn động mạnh.

Ngay sau khi nhận được tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Vũ Thị Thu Thủy, cùng Giám đốc CA tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp trên. Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo khẩn trương xác định nguyên nhân vụ việc, giữ gìn ANTT, ổn định tư tưởng nhân dân địa phương; đồng thời tập trung chăm sóc và bảo vệ các thành viên trong gia đình, có cơ chế chính sách hỗ trợ sau khi có kết luận điều tra.

Lực lượng điều tra khám nghiệm hiện trường. Và nghi can Doãn Trung Dũng (ảnh nhỏ).

Về vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ CA, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đến tối 25-9, các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA và CA tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nghi phạm chính gây ra vụ thảm sát là Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú Khu 1, P. Trưng Vương, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) và một nghi phạm khác nữa. Hiện CQĐT đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm này.

Sáng 25-9, các nạn nhân đã được gia đình tổ chức lễ tang trong niềm thương xót của người thân, bà con lối xóm và bạn bè, đồng nghiệp.

Để kịp thời hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/người chết; TP Uông Bí hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết; Sở GD-ĐT Quảng Ninh hỗ trợ 3 triệu đồng/học sinh; P. Phương Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết và phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân.

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_155170_kho-i-to-die-u-tra-vu-tha-m-a-n-ta-i-uong-bi-qua-n.aspx