Khởi tố cặp đôi trong đường dây 'mua bán người' đội lốt môi giới xuất khẩu lao động

Chiến và Thủy đã lợi dụng việc môi giới tuyển lao động, giúp sức cho Huỳnh Thị Ngọc Lê tuyển 3 lao động quê ở Quảng Bình sang Dubai làm việc. Trong số 3 lao động trên có 2 lao động đã xuất cảnh đi Dubai. Tuy nhiên, sau khi sang Dubai, 2 người này bị bán cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, bị thu hộ chiếu, cưỡng bức lao động.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Đình Chiến. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Mở rộng điều tra vụ án “mua bán người” do Huỳnh Thị Ngọc Lê (SN 1991, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn thực hiện, được phát hiện vào tháng 9/2023, trong 2 ngày (ngày 23 và 24/1/2024), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Chiến (SN 1982, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Đinh Thị Bích Thủy (SN 1983, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Quá trình điều tra xác định, Chiến và Thủy đã lợi dụng việc môi giới tuyển lao động, giúp sức cho Huỳnh Thị Ngọc Lê tuyển 3 lao động quê ở Quảng Bình sang Dubai làm việc. Trong số 3 lao động trên có 2 lao động đã xuất cảnh đi Dubai. Tuy nhiên, sau khi sang Dubai, 2 người này bị bán cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ, bị thu hộ chiếu, cưỡng bức lao động. Khi phát hiện công việc không đúng cam kết, 2 lao động đòi về nước thì bị các đối tượng bán sang công ty khác.

Đinh Thị Bích Thủy ký vào biên bản phạm tội. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 20/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Ngọc Lê về hành vi mua bán người; đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (do nuôi con dưới 36 tháng tuổi) để điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, Huỳnh Thị Ngọc Lê làm công việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động từ năm 2020 đến nay tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Thông qua người khác giới thiệu, Lê làm quen một người tên H ở Hà Tĩnh (hiện sống ở Dubai) và được người này cho biết đang tuyển người Việt Nam xuất khẩu lao động tại Dubai với công việc và mức lương hấp dẫn.

Theo thỏa thuận giữa 2 người, Lê sẽ phụ trách việc đăng thông tin, tư vấn và nhận hồ sơ, tiền từ người lao động ở Việt Nam để gửi cho H, còn H sẽ làm visa, đón lao động ở Dubai. Cả hai thống nhất, mỗi lao động tuyển đi thì H thu của Lê 1.000 USD, còn Lê thu bao nhiêu của lao động thì H không can thiệp.

Bước đầu xác định, Lê thu của các lao động tổng số tiền là 265 triệu đồng, chuyển cho H 115 triệu đồng. Trừ chi phí đi lại từ Đà Nẵng ra Hà Nội để đưa visa, vé và hướng dẫn lao động làm thủ tục xuất cảnh, Lê thu lợi 140 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng mở rộng.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khoi-to-cap-doi-trong-duong-day-mua-ban-nguoi-doi-lot-moi-gioi-xuat-khau-lao-dong-368194.html