Khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm sát hại gia đình vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, tạm giam Hoàng Anh Thắng, nghi phạm gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng làm một người tử vong

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Trung (xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), anh rể bất ngờ đâm chết em vợ, đâm trọng thương người cháu, ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội "Giết người".

Hoàng Anh Thắng tại cơ quan công an.

Hoàng Anh Thắng được xác định là nghi phạm gây ra vụ trọng án trên.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận năm 1996, Thắng kết hôn với bà B.T.D. (SN 1978, trú tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và có với nhau 1 con chung.

Đến năm 2016, bà B.T.D. đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Hiện bà B.T.D. vẫn đang sinh sống và lao động tại đây.

Do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong thời gian bà B.T.D. sinh sống và lao động tại Đài Loan, Thắng đã nảy sinh ý định giết em trai và cháu của vợ.

Chiều 10-8, Thắng từ Hải Phòng về nhà bố mẹ vợ ở thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang chơi. Khi đi, Thắng mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 11-8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao bầu đâm khiến ông B.K.D. (SN 1981, là em trai bà D.) tử vong tại chỗ và cháu B.C.C. (con của ông B.K.D.) bị thương.

Sau khi gây án, Thắng đến Công an huyện Ninh Giang đầu thú.

Theo gia đình nạn nhân, hiện cháu C. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, sức khỏe tiến triển tốt.

Tr.Đức

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-bi-can-bat-tam-giam-nghi-pham-sat-hai-gia-dinh-vo-20230817223504525.htm