Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng khai thác rừng trái phép tại núi Chóp Chài

Thượng tá Trần Thế Dũng-Phó CAH Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết: Sau nhiều tháng điều tra làm rõ một số tình tiết, giám định thiệt hại…, ngày 6-10-2023, cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Phước Long (1970), bà Cao Thị Nga (1952) và ông Nguyễn Văn Hải (1979), cùng trú thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh, Thăng Bình để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản' theo đơn tố cáo của công dân. Cùng ngày, CAH Thăng Bình thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với ông Nguyễn Phước Long và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Cao Thị Nga và ông Nguyễn Văn Hải.

Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Long.

Theo đó, Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng đã đưa tin, từ năm 2020 đến nay, ông Mai Văn Ba (1971, trú thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) gửi nhiều đơn đến Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam, UBND H. Thăng Bình... tố cáo ông Nguyễn Phước Long có hành vi khai thác rừng trái phép tại khu vực Hố Đào, Vườn Vong, núi Chóp Chài thuộc khoảnh 11, tiểu khu 483 với diện tích hơn 8.000m2 đất rừng. Tiếp nhận đơn, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam đã phối hợp cùng Phòng Tai nguyên và Môi trường, Phòng NN và PTNT H. Thăng Bình, UBND xã Bình Lãnh tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định những nội dung được nêu trong đơn tố cáo của công dân là có cơ sở. Ngày 10-7-2020, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát… tại H. Thăng Bình tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác định diện tích, vị trí, chức năng rừng, số lượng cây bị cưa hạ… Qua đó, xác định diện tích bị tác động là 8.110m2; loại rừng trồng cây lấy gỗ thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc khoảnh 11, tiểu khu 483, thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh; tổng số gốc cây bị chặt hạ là 56 cây, thuộc chủng loại Mang mang, Gạo, Nhợ, Ươi, Trám trắng… có đường kính từ 26cm đến 80cm được xếp từ nhóm V đến nhóm VIII. Diện tích đất rừng trên do bà Cao Thị Nga quản lý tạm thời (không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) từ năm 1975 đến nay. Trong quá trình quản lý, sử dụng, bà Nga chỉ phát dọn dây leo, cây bụi và số cây gỗ có trên đất là do tự mọc. Khoảng tháng 3-2020, bà Nga cùng con trai tên Nguyễn Văn Hải thỏa thuận bằng miệng, bán toàn bộ cây tự nhiên trên diện tích đất nói trên cho ông Nguyễn Phước Long với số tiền 60 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, giao nhận tiền xong, tháng 2-2020 ông Long thuê ông Nguyễn Phúc Duy, Nguyễn Phúc Tánh, Nguyễn Đức Quế, trú thôn 2, xã Tiên Sơn, H. Tiên Phước đưa phương tiện mở đường vào khu vực Hố Đào và thuê các ông Lê Văn Viết, Huỳnh Văn Bằng (trú Cao Ngạn, Bình Lãnh) thực hiện việc phát dây leo, khai thác, vận chuyển gỗ đến khu vực tập kết. Sau khi tiến hành phân loại gỗ theo kích thước lớn, nhỏ và cưa ngắn theo quy cách định sẵn, ông Nguyễn Phước Long thuê phương tiện của ông Lê Văn Tính (trú thôn Cao Ngạn, Bình Lãnh) vận chuyển toàn bộ khối lượng gỗ đi bán cho ông Nguyễn Đủ, Trần Nhật Minh là chủ xưởng cưa xẻ tại xã Duy Phước, H. Duy Xuyên và ông Công tại thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình… Theo kết quả giám định của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 8.110m2 rừng tại khu vực Hố Đào Vườn Vong, núi Chóp Chài do mẹ con bà Cao Thị Nga bán cho ông Nguyễn Phước Long là rừng tự nhiên, được sử dụng vào mục đích phòng hộ đầu nguồn.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình điều tra, làm rõ.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-khai-thac-rung-trai-phep-tai-nui-chop-chai-post284604.html