Khởi tố, bắt giam cán bộ Kho bạc huyện vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hải (SN 1972), là cán bộ Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống về tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Lê Thanh Hải là giao dịch viên Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống phụ trách kiểm soát chi đối với Trường THPT Nông Cống 3 đã không thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát 19 hồ sơ, chứng từ chi do Lê Mai Sáng (nguyên là kế toán trường THPT Nông Cống 3) lập khống và giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa năm 2019, gây thiệt hại cho trường THPT Nông Cống 3 tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Lê Thanh Hải để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hải

Trước đó, vào ngày 4/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Lê Mai Sáng (SN 1983, trú tại khu phố 3, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) là kế toán trường THPT Nông Cống 3 về tội “tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2019 đến 8/2019, với nhiệm vụ được giao là kế toán trường THPT Nông Cống 3 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Lê Mai Sáng đã tự ý lập 22 bộ chứng từ khống và giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường PTTH Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa.

Sau khi lập khống hồ sơ, Sáng đã làm thủ tục rút tiền ngân sách của trường tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống với tổng số tiền 1.118.750.000 đồng. Toàn bộ số tiền này, Lê Mai Sáng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã có đủ tài liệu, căn cứ để khởi tố Lê Thanh Hải về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong khâu kiểm tra, kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-bat-giam-can-bo-kho-bac-huyen-vi-thieu-trach-nhiem-gay-hau-qua-nghiem-trong-191821.html