Khởi tố 2 chủ tiệm vàng liên quan vụ vận chuyển 19kg vàng ở An Giang

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 5 người liên quan vụ vận chuyển 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, trong đó có hai chủ tiệm vàng.

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19kg kim loại (nghi vàng) từ Campuchia về Việt Nam, ngày 18/8, tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hồ Văn Sơn, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Hoài Tâm (từ trái qua). Ảnh CAAG.

Các bị can gồm Hồ Văn Sơn (SN 1963), Nguyễn Tấn Phong (SN 1978), Nguyễn Hoài Tâm (SN 2001) - cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Xuân Kiếm (SN 1981) là chủ tiệm vàng Kim Yến Trà, Lý Thị Huệ (SN 1976) là chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ - đều ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Như Báo Giao thông thông tin, tối 25/7, tại khu vực sông Bình Di (đoạn qua thị trấn Long Bình, huyện An Phú), tổ công tác Công an tỉnh An Giang phát hiện Phong đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành áp sát và bắt giữ. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Phong nhảy xuống sông trốn về phía Campuchia, nhưng đã đầu thú sau đó. Cùng lúc này, lực lượng công an đã khống chế Sơn và Tâm.

Tang vật trong vụ án. Ảnh CCAG.

Tại cơ quan công an, Sơn và Tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và nữ trang làm bằng vàng qua lại biên giới Việt Nam và Campuchia. Số vàng này được đưa vào các tiệm kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc để tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định bên trong bao màu trắng có nhiều trang sức bằng kim loại nghi vàng, tổng trọng lượng khoảng 19kg.

Đến tối 26/7, Phong cũng từ Campuchia quay về Việt Nam đầu thú.

Từ lời lời khai của các đối tượng, công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng có liên quan, tạm giữ nhiều thỏi kim loại màu vàng và đồ nữ trang, tổng trọng lượng khoảng 14kg.

Nguyễn Xuân Kiếm và Lý Thị Huệ tại cơ quan điều tra. Ảnh CAAG

Kết quả trưng cầu giám định xác định số kim loại do Phong vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam đều là vàng 24k và 18k, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-2-chu-tiem-vang-lien-quan-vu-van-chuyen-19kg-vang-o-an-giang-d600933.html