Khởi tố 13 đối tượng trong vụ nổ súng tại Bắc Ninh

Ngày 17/4, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết ngày 16/4, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng trong vụ bắn súng ở quán karaoke LaNa số 177, đường Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn vào ngày 6/4.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có ba đối tượng bị khởi tố tội “giết người” gồm Lưu Xuân Phú (sinh năm 1990) ở Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Nguyễn Khoa Dũng (sinh năm 1985) và Nguyễn Thế Thành (sinh năm 1989) đều trú ở thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.

Có sáu đối tượng bị bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1985) ở Minh Khai, Đông Ngàn, Từ Sơn (là chủ quán karaoke LaNa, nơi xảy ra vụ bắn súng ); Lê Xuân Chiến (sinh năm 1989) ở Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1994) ở Cổ Lao, Đông Anh, Hà Nội; Trần Việt Đức (sinh năm 1991) ở Đình Bảng, Từ Sơn; Nguyễn Hữu Hà (sinh năm 1985) ở thị trấn Lim, Tiên Du; Hoàng Văn Tú (sinh năm 1988) ở Hương Mạc, Từ Sơn.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" gồm Nguyễn Xuân Hiếu (sinh năm 1990) ở Việt Đoàn, Tiên Du; Nguyễn Xuân Tiến (sinh năm 1987) ở thị trấn Lim, Tiên Du.

Hai đối tượng bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” gồm Đào Anh Thắm (sinh năm 1980) ở Lũng Giang, Tiên Du và Nguyễn Văn Khương (sinh năm 1979) ở Việt Đoàn, Tiên Du.

Hiện công an đã bắt tạm giam tám đối tượng là Phú, Thành, Dũng (chủ quán karaoke LaNa), Chiến, Huy, Đức, Hiếu, Tú. Riêng đối với Nguyễn Khoa Dũng hiện đang bỏ trốn và đang bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn ra lệnh bắt tạm giam.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Ngọc Anh (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/khoi-to-13-doi-tuong-trong-vu-no-sung-tai-bac-ninh/20124/136121.vnplus