Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 29/3, Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã diễn ra tại Hà Nội. Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị.

Các đơn vị thành viên Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chủ trì hội nghị có: Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Tham dự hội nghị còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp.

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa); Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng (trái); Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy chủ trì hội nghị.

Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới

Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động thi đua năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc và các tổ chức trong Khối thi đua,các tổ chức trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XIII và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tổ chức thực hiện Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đặc biệt, hướng tới kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các đơn vị trong Khối thi đua đã đăng ký ủng hộ 2.449 căn nhà tình nghĩa trị giá 124,1 tỷ đồng. Trong đó, TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ủng hộ 78 căn nhà, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống các đơn vị thành viên trong Khối có nhiều đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đơn vị các cấp bằng nhiều cách thức cụ thể, thiết thực; tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, cả bề rộng và chiều sâu để khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của các cấp, nhất là cấp cơ sở; nhiều đại biểu được tuyên dương và được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về kết quả tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng XII,9/9 đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đến toàn bộ hội viên, đoàn viên.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đến toàn bộ hội viên, đoàn viên.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" được các thành viên tích cực hưởng ứng, bước đầu đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các đơn vị thành viên đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ với các nội dung, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả.

Trong đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động sáng tạo như: tuyên truyền, tập huấn kiến thức về sản xuất kinh doanh cho hàng chục triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh; nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã; khai thác các nguồn lực hỗ trợ mô hình sinh kế, tổ hợp tác, tổ liên kết, giúp phụ nữ thoát nghèo.

Các chương trình/hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa của Hội gắn với đảm bảo an sinh - xã hội như: Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", Tiếp bước cho em đến trường, "Mẹ đỡ đầu" đã được Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị hưởng ứng và lan tỏa tới các cấp, các ngành; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đồng hành.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tham dự hội nghị

Đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các đơn vị thành viên đã phối hợp triển khai các nội dung, chương trình giám sát theo kế hoạch từ đầu năm. Chỉ đạo hệ thống ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, giám sát các chuyên đề liên quan đến đời sống nhân dân, tăng cường hình thức giám sát bằng văn bản, bằng hội nghị trực tuyến, kênh thông tin điện tử... Qua giám sát, nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách tại địa phương đã được phát hiện kịp thời, làm căn cứ đề xuất chính quyền, các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ.

Đặc biệt, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản, hồ sơ khen thưởng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong công tác thi đua, khen thưởng và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần đẩy nhanh xây dựng chính phủ điện tử.

Trong đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã nghiên cứu, ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022; ban hành Quy chế Giải thưởng Nguyễn Thị Định và tổ chức Lễ công bố Giải thưởng; tiếp tục hoàn thiện và sử dụng phần mềm thi đua khen thưởng để quản lý công tác khen thưởng; xử lý văn bản đến về thi đua, khen thưởng qua phần mềm; tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tại các hội nghị, hội thảo, thăm quan, học hỏi…

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tham gia thảo luận về bài học kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân còn tồn tại, qua đó đề xuất những cách làm mới, giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian tới.

Bám sát chủ đề năm 2024 do Chính phủ đề ra để phát động và tổ chức các phong trào thi đua.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua Đỗ Văn Chiến đồng tình với dự thảo báo cáo năm 2023, khẳng định các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã bám sát các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động, thực hiện bài bản công tác thi đua khen thưởng, phát động rõ phong trào, nội dung, chỉ tiêu phấn đấu, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thông qua đó, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đã được động viên kịp thời, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp công sức vào thành tựu chung của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận hội nghị

Đặc biệt, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự vui mừng khi các đơn vị thành viên trong Khối đã động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân góp ý kiến, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), góp phần phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết và đồng thuận một cách thực chất trong các tầng lớp Nhân dân.

Theo đúng phương châm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã khơi dậy được tinh thần làm việc say mê, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các công trình trọng điểm quốc gia.

Với tất cả những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Chủ đề năm 2024 được Chính phủ đề ra là "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững", do đó các đơn vị thành viên trong Khối thi đua phải bám sát chủ đề năm để phát động và tổ chức các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, MTTQ Việt Nam dự kiến sẽ có cuộc vận động mang tính toàn quốc, tiếp cận theo hướng toàn dân, toàn diện, thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi toàn quốc.

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị đã thống nhất suy tôn Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam là Khối trưởng Khối thi đua; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam là Khối phó Khối thi đua năm 2024.

Thu Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khoi-thi-dua-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-va-cac-to-chuc-lien-hiep-trien-khai-nhiem-vu-nam-2024-2024032919410473.htm