'Khởi nghiệp sáng tạo - Hiểu đúng, Hành động đúng'

Đó chủ đề chính của Diễn đàn Doanh nhân trẻ và Thanh niên khởi nghiệp do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) tổ chức chiều 19/5.

Diễn đàn nhằm thúc đẩy hoạt động đối thoại công - tư, tham vấn chính sách giữa cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan.

Diễn đàn Doanh nhân trẻ và Thanh niên khởi nghiệp

Tại Diễn đàn, các vấn đề liên quan tới vốn, tài chính cho khởi nghiệp, thủ tục hành chính pháp lý, chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm, dịch vụ từ khởi nghiệp sang tạo… tiếp tục là chủ đề nóng được nhiều bạn trẻ đề cập và kiến nghị đại diện các Bộ, ngành giải quyết. Ngoài ra, vấn đề rất nhiều DN đề xuất đó là Nhà nước cần quan tâm và có chính sách khuyến khích tái khởi nghiệp để thúc đẩy khối DN truyền thống chú trọng đổi mới sáng tạo, tăng cường hàm lượng ứng dụng KHCN trong các sản phẩm, dịch vụ truyền thống nhằm gia tăng năng suất, chất lượng của hoạt động kinh doanh.

Theo ông Bùi Văn Quân – Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, các vấn đề đối thoại tại Diễn đàn là kết quả tổng hợp ý kiến của cộng đồng DN qua các buổi họp tham vấn trước đó. Thông qua việc đối thoại, doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp và các nhà đầu tư, các đơn vị hỗ trợ sẽ có cơ hội bày tỏ thực trạng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, xác định các rào cản và đề xuất, kiến nghị giải pháp thúc đẩy với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành nhằm góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, gỡ rối cho DN và tạo môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo tại Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kêu gọi các doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua những rào cản về vốn, hành chính, hoàn thiện kiến thức về thị trường, kỹ năng khởi nghiệp… để cùng chung tay xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Phó Thủ tướng nhắn nhủ, mỗi người cần phải học được văn hóa chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại để sẵn sàng khởi nghiệp. “Đất nước sẽ không thể giầu mạnh nếu không có những DN khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tối 19/5, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2017 tại Hà Nội.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2017 được triển khai từ tháng 3/2017. Từ hàng trăm hồ sơ ứng viên tham gia gửi về, trải qua 3 vòng bình chọn sơ tuyển, thẩm định và chung tuyển chặt chẽ và khoa học, Ban tổ chức đã lựa chọn ra các ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu, đồng thời bình chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao Cup 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2017.

Các Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và đặc biệt là TOP10 đều là những gương mặt doanh nhân tiêu biểu hội tụ sự tự tin, hoài bão và khát vọng khởi nghiệp làm giàu cho bản thân, cho đất nước. Các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2017 đã tạo ra doanh thu 2016 là 3.457 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 191 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6.920 lao động. Trong đó, TOP10 DNT khởi nghiệp xuất sắc trong năm 2017 đã tạo ra doanh thu 1.014 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.745 lao động.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khoi-nghiep-sang-tao-hieu-dung-hanh-dong-dung-288484.html