Khởi nghiệp là lẽ tự nhiên của loài người

Ở nhiều quốc gia, xã hội nhìn nhận việc khởi nghiệp của người trẻ như một việc dĩ nhiên phải khuyến khích, hỗ trợ và sắp xếp.

Trong cuốn sách này, tôi cùng với các đồng-tác-giả sẽ cố lý giải và giúp bạn đọc đi vào đúng lộ trình của sự thành công trong một Vũ trụ thuận tự nhiên. Không có thất bại nào là bắt buộc, không có thành công nào mà không ai với tới được. Sông nào rồi cũng sẽ đưa bạn ra biển, thậm chí ra đại dương. Bạn hãy từ tốn đọc chậm cuốn sách này và ngẫm nghĩ.

Các đồng tác giả đều chung một ý tưởng là dẫn các bạn vào chính trải nghiệm thực không phấn son, chia sẻ những thất bại cháy ran cũng như sự thành công rực rỡ của họ, nhưng hơn thế nữa, bạn đọc sẽ nghe giải thích về tiến độ của công cuộc khởi nghiệp như xem một cuốn phim thực tế. Độc giả sẽ hiểu bản chất thực của thế nào là cơ hội, rủi ro, chướng ngại, thế nào là vận may, nó tới như thế nào và nó đòi hỏi mình phải xử lý ra sao, để cái guồng máy của bạn sẽ thực sự vận hành tốt đẹp.

Các đồng tác giả đều đã có nhiều lần vấp ngã mà không phải lúc nào cũng do lầm lỗi, đều đã phải đối mặt với những tình huống vô cùng bi đát không phải do mình tạo ra, đều đã thức trắng đêm để tìm giải pháp cho những bài toán khó tưởng như không có lời giải, nhưng rồi cuối cùng họ đã cập bến thành công.

Họ đã học được sự khiêm tốn, họ đã hấp thụ được nguồn gốc căn bản của thất bại cũng như thành công. Hôm nay họ muốn tránh cho bạn đọc lặp lại những lỗi lầm mà họ từng phạm phải. Họ sẽ chỉ dẫn cho bạn những lúc phải dừng lại, hoặc tiến nhanh lên, hoặc đổi hẳn chiều 180 độ.

Và họ đã và sẽ cùng tôi giữ nguyên chuẩn mực của sự nói thực, nói hết, với lòng trắc ẩn đối với những người đi sau. Nhân danh bước tiến cần thiết cho dân tộc và nhân danh tình yêu của những con người cùng chung tổ tiên và máu đào: hai chữ đồng bào phải được thể hiện một cách rực rỡ!

Ảnh minh họa. Nguồn: Mikhail Nilov/Pexels.

Lẽ tự nhiên của hệ sinh thái

Để tôi kể cho bạn một câu chuyện đơn giản.

Tôi đã đi hầu hết các quốc gia văn minh trên thế giới và đã có dịp so sánh, đôi khi ngạc nhiên với những sự khác biệt, nhưng nói chung tôi đã được chứng kiến nhiều điều giống nhau.

Ở rất nhiều quốc gia, chuyện khởi nghiệp lập nghiệp thực sự là lẽ tự nhiên. Có khối làng xã trong nhiều quốc gia cho tôi thấy, xã hội nhìn nhận việc khởi nghiệp của người trẻ như là một việc dĩ nhiên phải khuyến khích, hỗ trợ và sắp xếp. Họ hỗ trợ bằng cơ sở pháp lý, bằng sự dễ dàng của những thủ tục hành chính rồi tài chính, các thế hệ đi trước tiếp tay các thế hệ đi sau. Họ mở cửa cho các thí sinh xin học nghề. Các ngân hàng được quản lý theo chiều hướng mở đối với tương lai dài hạn, chứ không đơn thuần là những tiêu chuẩn tài chính ngắn hạn.

Những xã hội này là những hệ sinh thái vô cùng tích cực, nơi mà việc kinh doanh được hiểu như là một công cuộc tạo sự trù phú cho toàn xã hội. Ai cũng tham gia tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, làm giàu cho nhau, và giàu ở đây không có nghĩa là giàu đôla đơn thuần, mà giàu giá trị và tình cảm. Từ đó, cho dù sự cạnh tranh là bắt buộc, nhưng cạnh tranh đúng nghĩa giúp cho mỗi đơn vị tạo thêm giá trị tích cực chứ không để triệt tiêu nhau một cách tiêu cực.

Silicon Valley, nơi sinh trưởng của Amazon, Microsoft, Apple, Dell, Google là một nơi như thế. Trong lịch sử loài người chưa bao giờ có một hệ sinh thái to lớn và tích cực như Silicon Valley, và nó đã tạo giá trị cho toàn thế giới, kể cả những nước tạm gọi là thù địch, cho cả những công ty mà nghề chính là gián điệp và copy, cho cả nền kinh tế dỏm. Kinh khủng thế đó.

Phan Văn Trường và nhiều tác giả/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/khoi-nghiep-la-le-tu-nhien-cua-loai-nguoi-post1459705.html