Khởi nghiệp đầu tư nông nghiệp thông minh: Triển vọng và thách thức

Trước đây, nhắc đến hoạt động nông nghiệp thường là điệp khúc 'được mùa - mất giá' hoặc ngược lại, nhưng thời điểm hiện tại, nhờ áp dụng công nghệ mà những mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp chuyển biến rõ rệt. Rất nhiều mô hình đã chứng minh xu thế khởi nghiệp nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp thông minh là sự lựa chọn đúng đắn.

Ngày 19-7, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp Cục Phát triển thị trường, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội nghị online với chủ đề “Khởi nghiệp đầu tư làm nông nghiệp thông minh, triển vọng và thách thức”.

Nông nghiệp thông minh là sự lựa chọn đúng đắn với nhiều người trẻ muốn khởi nghiệp

Hội nghị được nghe câu chuyện khởi nghiệp với nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, mỗi người một con đường, một phương thức đến với nông nghiệp có điểm chung là quyết tâm nâng tầm sản phẩm nông nghiệp. Hội nghị cũng được lắng nghe góp ý, kinh nghiệm của các chuyên gia. Nông nghiệp ngày càng thu hút người trẻ, là mảnh đất màu mỡ cho startup...

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tiến - Nguyên Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương cho biết, chủ trương phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao đã được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 19, Nghị quyết 20 vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua. Phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao đang là xu thế trên thế giới và đạt khá nhiều thành tựu.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp quốc gia (NSCI) nhận định: Trước đây, nhắc đến hoạt động nông nghiệp thường là điệp khúc “được mùa - mất giá” hoặc ngược lại, nhưng thời điểm hiện tại, nhờ áp dụng công nghệ mà những mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp chuyển biến rõ rệt. Rất nhiều mô hình đã chứng minh xu thế khởi nghiệp nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp thông minh là sự lựa chọn đúng đắn.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Anh Trần Văn Tân (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Năm 2018, tôi dấn thân vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, quá trình khởi nghiệp gặp muôn vàn khó khăn về tích tụ ruộng đất, cơ chế thủ tục… Giai đoạn đó, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao còn mới với chúng tôi. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng đến nay, chúng tôi đã chọn và tìm được con đường đúng đắn. Đó là, xây dựng vùng nguyên liệu trồng rau má Thanh Hóa. Nếu như trước đây, cây rau má mọc dại ở nhiều nơi thì đến nay chúng tôi xây dựng thành công vùng nguyên liệu, có nhà máy chế biến. Hiện, vùng nguyên liệu trồng rau má, tía tô, diếp cá… phát triển được hơn 200ha".

Còn ông Nguyễn Đức Chinh - Chủ trang trại Gen Xanh ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), nông dân Việt Nam xuất sắc, cho biết, dự kiến thu nhập bình quân trang trại của ông đạt gần 1 tỷ đồng/ha/năm.

Theo ông Chinh, để đưa ra quyết định xây dựng trang trại như hiện nay thì ý tưởng hình thành trang trại phải có từ trước rất nhiều.

Trong quá trình làm việc ở Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, ông Chinh được tiếp xúc với nhiều nền nông nghiệp tiên tiến như Australia, Israel... Ở những nước này, điều kiện thiên nhiên không được ưu đãi, thuận lợi như nước ta. So với nhiều quốc gia, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp hữu cơ nhưng lại không khai thác thực sự hiệu quả.

Ông Chinh cho rằng, Việt Nam cần lựa chọn công nghệ tốt, phù hợp sản xuất mới có hiệu quả. Hơn nữa, sản xuất của Việt Nam vẫn là quy mô nhỏ nên cần có liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp đa giá trị kết hợp yếu tố lịch sử hay du lịch sinh thái mới có thể nâng cao giá trị cho sản phẩm…

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khoi-nghiep-dau-tu-nong-nghiep-thong-minh-trien-vong-va-thach-thuc-635720.html