Khởi nghiệp: Chấp nhận rủi ro, thất bại mới thành công

Với chủ đề “thất bại để thành công”, hội thảo do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức đã thu hút hơn 400 bạn trẻ cùng đông đảo các chuyên gia, doanh nghiệp tham dự.

Tại buổi hội thảo, các bạn trẻ, những người đã đang và sẽ có ý định khởi nghiệp được nghe những chia sẻ thú vị cũng như là kinh nghiệm của những chuyên gia về chính con đường khởi nghiệp của họ.

Ông Nguyễn Thu Phong, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cho rằng, đất nước đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới và khởi nghiệp là xu thế tất yếu. Hội thảo nhằm giúp những người trẻ ý thức rõ khởi nghiệp không chỉ có “màu hồng” và nếu gặp khó khăn, thách thức thì phải biết cách để vượt qua.

Các diễn giả chia sẻ về khởi nghiệp

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của ông Saul Singer, đồng tác giả cuốn sách Quốc gia Khởi nghiệp - Câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Ông Saul Singer đã có những chia sẻ hết sức thú vị và bổ ích về khái niệm startup và vai trò quan trọng của đội ngũ trong khởi nghiệp. Muốn khởi nghiệp thì nên thành lập một đội ngũ, đó là nơi có những con người với điểm mạnh khác nhau sẽ cùng hỗ trợ nhau cùng phát triển. Doanh nghiệp sẽ không thể nào thành công nếu chỉ dựa vào một người.

Tại buổi hội thảo, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cũng chính thức ra mắt Quỹ Sáng Nghiệp Doanh nhân trẻ nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn lực, đầu tư công nghệ…

Ngoài ra, Quỹ Sáng Nghiệp còn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dự án mới, sản phẩm mới, phát triển thị trường, tìm đối tác chiến lược, góp phần phát triển kinh tế TPHCM. Đồng thời, tạo môi trường kết nối, học hỏi giữa các doanh nhân thành đạt, doanh nghiệp thành công với thế hệ kế thừa để phát huy sức trẻ, sáng tạo trong doanh nghiệp tại mọi thời điểm.

Kim Dung

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoi-nghiep-chap-nhan-rui-ro-that-bai-moi-thanh-cong-c7a475229.html