Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Sáng 22-3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2024); tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nga Sơn

Các đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, MTTQ, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tham dự.

Tại chương trình, các đại biểu đã xem phim tư liệu ôn lại truyền thống 93 năm hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn; những đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam trong đó có tuổi trẻ Đồng Nai trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt thế hệ trẻ Đồng Nai, đồng chí Võ Văn Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh đi trước, các thế hệ cựu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai thời gian qua luôn chú trọng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, chương trình đồng hành với thanh niên…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng (bìa phải) và Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Võ Văn Trung trao bằng khen và tặng sách cho cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương. Ảnh: Nga Sơn

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với những thuận lợi, tổ chức Đoàn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp bộ Đoàn cần nỗ lực hơn trong thiết kế nội dung, lựa chọn phương thức hoạt động, nắm bắt và định hướng kịp thời cho thanh niên. Trong đó, chú trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trên các lĩnh vực, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và tuổi trẻ Đồng Nai, đồng chí Võ Văn Trung cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cựu cán bộ Đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn dắt, đồng hành với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng chí hy vọng, thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có môi trường tốt nhất để học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai trao 10 suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng/suất) cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tuyên dương 40 cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/khoi-day-y-chi-tu-luc-tu-cuong-khat-vong-cong-hien-cua-tuoi-tre-87723af/