Khơi dậy tiềm năng, tiếp đà để TP. Hà Tiên phát triển bứt phá

Đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang) đến năm 2040 được công bố sẽ góp phần khơi dậy tiềm năng, tiếp đà để TP. Hà Tiên phát triển bứt phá trong tương lai.

TP. Hà Tiên sẽ trở thành đô thị loại II trước năm 2030

Ngày 15-3-2024, tại TP. Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang công bố Quyết định số 189/QĐ-TTg, ngày 22-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

Theo đồ án, quy hoạch TP. Hà Tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế, văn hóa, hành chính, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo và du lịch ven biển; đô thị có truyền thống lịch sử, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đa dạng về hệ sinh thái. Đồ án quy hoạch xác định phát triển TP. Hà Tiên theo hướng mô hình đô thị di sản, lưỡng cực, nhất thể, đa trung tâm.

Quy hoạch giao thông TP. Hà Tiên đến năm 2040 được xây dựng trên cơ sở hệ thống giao thông đa phương tiện gồm máy bay truyền thống, tàu thủy, du thuyền, thủy phi cơ, taxi nước, taxi bay, xe tự lái, các loại hình phương tiện công nghệ mới được cập nhật theo các giai đoạn phát triển.

16 đơn được trao biên bản ghi nhớ đầu tư. Ảnh: NGUYỄN XOA

Theo đó, hệ thống giao thông bao gồm: 11 trung tâm giao thông vùng, 8 cửa ngõ đô thị, 24 trung tâm giao thông đô thị, 5 cầu tải trọng HL93 cấp II đến cấp đặc biệt, 25 cầu tải trọng HL93 cấp III đến cấp IV, 10 cầu vượt biển cấp III đến cấp đặc biệt (trong đó có 16 cầu quay, cầu mở); 5 cảng biển (2 quân cảng: quân cảng phía Đông Tiên Hải, quân cảng phía Tây Thuận Yên, 3 cảng hỗn hợp), 5 cảng sông, 1 cảng cá Đông Hồ, 60 bến du thuyền (trong đó, 24 bến cấp toàn đô thị, 36 bến cấp khu vực phát triển), 1 sân bay chuyên dùng, 84 bãi đậu xe, 15 trung tâm hậu cần vận tải.

Xúc tiến đầu tư nhiều dự án, "chắp cánh" TP. Hà Tiên phát triển

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, việc công bố quy hoạch hôm nay không chỉ giúp TP. Hà Tiên thu hút đầu tư mà còn có hướng nghiên cứu chiến lược về lấn biển, xây dựng đảo nhân tạo, tạo quỹ đất phát triển, mở rộng không gian và phát triển du lịch, kinh tế, xã hội.

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao Quyết định đầu tư 4 dự án với tổng quy mô 16,35ha, tổng mức đầu tư 2.463 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho 16 doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng 17 dự án vào TP. Hà Tiên với tổng quy mô 1.150,4ha, tổng mức đầu tư 37.247 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể đến Sungroup, Tân Á, Hà Đô, đặc biệt là quyết định công bố đầu tư của Tập đoàn NewstarGroup cho các dự án là mô hình xúc tiến thương mại kiểu mẫu New Vegas và mô hình bất động sản mặt biển New Alys.

New Vegas với diện mạo thời thượng “thắp sáng” trung tâm Hà Tiên. Ảnh: NGUYỄN XOA

Sự xuất hiện của các dự án như New Vegas, New Alys vào cuối năm 2023 đã ngầm đưa ra tín hiệu tích cực về dòng vốn đang đổ về TP. Hà Tiên. Khác biệt với những tâm điểm đầu tư “nóng” trên toàn quốc, TP. Hà Tiên như mảnh đất màu mỡ, đầy tiềm năng đang chờ những nhà đầu tư có tầm nhìn “đại bàng” đầu tư phát triển.

Phát biểu về sự kiện đặc biệt này, đại diện Tập đoàn NewstarGroup - đơn vị đang nổi lên với 2 dự án đáng chú ý bậc nhất TP. Hà Tiên, cho biết: “Chúng tôi vui khi TP. Hà Tiên sẽ chuẩn bị đón một tương lai phát triển rạng ngời. Với chiến lược phát triển có tính toàn diện của thành phố, NewstarGroup cam kết luôn trong tâm thế hướng đến việc nâng cao chất lượng dự án và dịch vụ với 2 dự án New Vegas và New Alys, nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế và du lịch của toàn khu vực. Chúng tôi tự tin rằng đây là những dự án có tính tiên phong mạnh mẽ, có sự khác biệt đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đặc biệt hữu hạn nhờ vị trí đắc địa tại lõi trung tâm thành phố”.

NGUYỄN XOA

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/thong-bao-quang-cao/khoi-day-tiem-nang-tiep-da-de-tp-ha-tien-phat-trien-but-pha-19520.html