Khởi công xây dựng 'Ngôi nhà yêu thương' cho hộ nghèo huyện Chư Păh

Ngày 10-10, tại làng Kon Kơ Mó (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương phối hợp với UBND xã Hà Tây, Công ty Xuất nhập khẩu Hoa Trang khởi công xây dựng ngôi nhà yêu thương cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ngôi nhà yêu thương số 3 được xây dựng cho vợ chồng anh Trịnh Quốc Việt và chị Tieo (làng Kon Kơ Mó, xã Hà Tây, huyện Chư Păh). Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, ngôi nhà yêu thương được xây dựng cho vợ chồng anh Trịnh Quốc Việt và chị Tieo (làng Kon Kơ Mó, xã Hà Tây, huyện Chư Păh). Gia đình anh Việt là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Gia đình có 6 nhân khẩu, kinh tế rất khó khăn, anh Việt bị mù một bên mắt do bị tai nạn lao động trong một lần đi làm thuê. Căn nhà gia đình đang ở hiện xuống cấp đã lâu nhưng không có kinh phí để sửa chữa.

Qua tiếp nhận thông tin và xác minh hoàn cảnh, Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương đã vận động và được Công ty Xuất nhập khẩu Hoa Trang tài trợ 60 triệu đồng; gia đình và chính quyền địa phương góp thêm 20 triệu đồng xây dựng căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 60 m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Dự kiến thời gian xây dựng và hoàn thành trong 1 tháng.

Các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương được thành lập ngày 10-10-2019. Câu lạc bộ trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa, thiết thực trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với kinh phí lên đến trên 1,5 tỷ đồng.

Đây là ngôi nhà yêu thương số 3 do câu lạc bộ vận động kinh phí xây dựng hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (18/10/1978- 18/10/2023) và kỷ niệm 4 năm ngày thành lập câu lạc bộ.

NHƯ NGUYỆN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/khoi-cong-xay-dung-ngoi-nha-yeu-thuong-cho-ho-ngheo-huyen-chu-pah-post251976.html