Khởi công xây dựng Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 5 ở Yên Tử

Ngày 5/3, Quảng Ninh khởi công xây dựng Đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 ở Yên Tử (TP Uông Bí). Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố phía Bắc và nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ của đơn vị đến dự.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh dự lễ động thổ xây dựng đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí.

Đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 trên xây dựng diện tích 2,2ha, ở thôn Năm Mẫu, xã Thượng Yên Công (TP Uông Bí), có 17 hạng mục chính gồm: Cung thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 5 khu vực văn bia thờ danh tính các liệt sĩ của 5 tỉnh, thành phố phía Bắc hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang của dân tộc. Dự án còn có Nhà trưng bầy hiện vật truyền thống của Trung đoàn 5, trong luyện quân trước đây và ngày nay phát huy truyền thống cha anh chắc tay súng bảo vệ tổ quốc. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, mức đầu tư ban đầu hơn 30 tỷ đồng, đã hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng (GPMB) trên 10 tỷ đồng.

Vài nét về Trung đoàn 5: Vào những năm 66, 67 của thế kỷ trước, quân đội Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và miền Bắc nước ta, chúng không kích vô cùng ác liệt. Trước tình hình nghiêm trọng đó, Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng giao cho Quân khu Đông Bắc (QK3 ngày nay) khẩn trương thành lập 4 Trung đoàn huấn luyện quân bộ binh thiện chiến chi viện cho chiến trường miền Nam (quân đi B) gồm: Trung đoàn 2 ở tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương và Hưng Yên); Trung đoàn 568 ở Hà Bắc (nay là Bắc Giang và Bắc Ninh); Trung đoàn 8 ở Quảng Ninh cùng trực thuộc thẳng Quân khu, riêng Trung đoàn 5 cùng đóng quân ở Quảng Ninh nhưng thuộc Bộ tư lệnh TP Hải Phòng, còn có phiên hiệu là Sư đoàn 350.

Cựu chiến binh Trung đoàn 5 thăm nơi đóng quân núi rừng Yên Tử, lò huấn lyện 113 tiểu đoàn với 7,2 vạn quân thiện chiến bổ sung cho chiến trường phía Nam chống Mỹ.

Trung đoàn 5 thành lập ngày 15/6/1967, địa bàn huấn luyện chủ yếu ở núi rừng Yên Tử nên gọi là Trung đoàn 5 - Yên Tử, đơn vị còn có biệt hiệu là đoàn dũng sĩ Cát Bi. Trong 8 năm từ 1967-1975, Trung đoàn đã huấn luyện 113 Tiểu đoàn với trên 72.000 chiến sĩ con em của 5 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên là chủ yếu.

Ông Vũ Văn Diện thăm hỏi cựu chiến binh Trung đoàn 5 Yên Tử.

Lớp lớp chiến sĩ của Trung đoàn 5 được huấn luyện tinh thông kỹ năng tác chiến, bền gan vững chí, xung trận là chiến thắng khiến Mỹ ngụy ở mặt trận phía Nam ngày đó vô cùng sợ hãi, suy tôn Trung đoàn 5 là con báo vùng Đông Bắc.

Trong chiến thắng những người lính của Trung đoàn 5 cũng có sự mất mát đau thương, trên 30.000 chiến sĩ ra đi không về. Nhiều người hài cốt còn chìm sâu dưới lòng sông Thạch Hãn; và ẩn dưới tấc đất nơi bìa rừng, ngọn suối đại ngàn Trường Sơn, quê hương thì không còn ai thân thích.

Từ thung lũng Năm Mẫu vùng rừng Yên Tử trong 8 năm (1967-1975), 72.000 binh sĩ được huấn luyện vượt Trường Sơn đi chiến đấu, 30.000 người mãi mãi không về.

Để hương hồn các anh ấm trong đền thiêng nơi ngày đầu nhập ngũ, là nghĩa cử người sống tri ân người đã hy sinh. Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 5 ở Yên Tử còn là cõi đi về nơi đất Phật.

Vũ Phong Cầm

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/khoi-cong-xay-dung-den-tho-liet-si-trung-doan-5-o-yen-tu.html