Khởi công dự án cầu đường Bình Tiên vào năm 2025

Dự án cầu đường Bình Tiên sẽ được khởi công vào cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Dự án cầu đường Bình Tiên là một trong những dự án trọng điểm được người dân TP.HCM đặc biệt quan tâm.

Dự án cầu đường Bình Tiên có điểm đầu tuyến tại nút giao đường Bình Tiên với đường Phạm Văn Chí hiện hữu, thuộc địa bàn quận 6. Điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh.

Hướng tuyến đường Bình Tiên sẽ băng qua đường Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hũ, đường Cây Sung (phường 14 quận 8), kênh Đôi, đường Tạ Quang Bửu. Sau đó, tiếp tục đi theo hướng của đường số 21 khu dân cư Bình Hưng và kết nối vào đường Nguyễn văn Linh hiện hữu.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều tuyến đường ở khu Nam TP lâm vào tình trạng quá tải, việc sớm xây dựng dự án cầu đường Bình Tiên càng trở nên cấp thiết hơn.

Trước thực trạng trên, Sở GTVT TP.HCM cho biết dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6146/2011 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1395/2018 (theo hình thức Hợp đồng BT).

Dự án cầu đường Bình Tiên sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tuy nhiên, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương dừng thực hiện dự án BT vào năm 2022. Hiện nay, dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên được thực hiện theo dự án BOT tại Nghị quyết số 79 của HĐND TP.HCM.

Sở GTVT đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 6011 năm 2023, tiến độ dự kiến như sau:

Quý II-2024 đến quý III-2024 sẽ tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án cầu đường Bình Tiên.

Quý I và quý II-2025 sẽ lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án.

Quý III-2025 sẽ lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án PPP. Đến quý IV-2025 hoặc quý I-2026 sẽ tiến hành khởi công dự án cầu đường Bình Tiên.

Năm 2028 sẽ khai thác dự án cầu đường Bình Tiên.

Dự án cầu đường Bình Tiên sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ trung tâm TP với quận 8, huyện Bình Chánh và khu đô thị phía Nam.

Đồng thời, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trong khu vực, tăng cường liên kết vùng giữa TP.HCM và ĐBSCL.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoi-cong-du-an-cau-duong-binh-tien-vao-nam-2025-post778715.html