Khoảng 2.000 người đi bộ hưởng ứng chiến dịch 'Triệu bước chân nhân ái'

Sáng 17/3, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp cùng Trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 và Chương trình đi bộ tập thể hưởng ứng chiến dịch 'Triệu bước chân nhân ái'. Hoạt động thu hút khoảng 2.000 người đang sinh sống, học tập ở Cần Thơ tham gia.

Người dân, sinh viên Cần Thơ đi bộ hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, học sinh, sinh viên thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đơn vị của thành phố, các nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo. Toàn Hội phấn đấu vận động nguồn lực trong tháng Nhân đạo đạt từ 2 tỷ đồng trở lên, triển khai hiệu quả và chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2024, góp phần thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tiếp nhận nguồn lực ủng hộ từ nhiều tổ chức, cá nhân; đồng thời, trao hỗ trợ và triển khai nhiều công trình nhân đạo. Trong đó, Cần Thơ trao 150 triệu đồng để nâng cấp và sửa chữa bếp ăn tại Nhà nuôi trẻ Hướng Dương (Hậu Giang); trao 3 nhà Chữ thập đỏ với tổng trị giá 150 triệu đồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 100 triệu đồng ủng hộ chương trình Tháng Nhân đạo cấp quốc gia hướng về Điện Biên…

Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vận động hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp bếp ăn Nhà nuôi trẻ Hướng Dương (Hậu Giang).

Tháng Nhân đạo năm 2024 có chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” diễn ra từ ngày 1-31/5, trong đó 2 tuần cao điểm là từ ngày 8-19/5. Trong thời gian này, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo; chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo và Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế... Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức về công tác nhân đạo, lan tỏa lối ứng xử nhân ái trong các tầng lớp nhân dân.

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2024. Người tham gia chiến dịch có thể chạy bộ, đi bộ tự do ở bất cứ đâu, bất kỳ thời gian nào và ghi lại kết quả quãng đường chạy bộ, đi bộ trên các thiết bị di động để tích lũy kết quả.

Hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về giá trị nhân đạo, tinh thần đoàn kết, nhân ái gắn với truyền thông cho hoạt động của Hội. Qua đó, Ban tổ chức đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên, người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tại thành phố Cần Thơ, hoạt động đi bộ tập thể hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” xuất phát tại Trường Đại học FPT Cần Thơ. Các đại biểu, học sinh, sinh viên và người dân đi bộ về hướng xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền sau đó vòng trở lại điểm xuất phát với tổng cự ly 3km. Ban tổ chức trao tặng huy chương lưu niệm cho 20 người về đích đầu tiên.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/khoang-2000-nguoi-di-bo-huong-ung-chien-dich-trieu-buoc-chan-nhan-ai-20240317120118529.htm