Khóa họp thứ 19 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga

Kết thúc khóa họp, hai bên đã thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng

Ngày 21/9, tại thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga, đã diễn ra khóa họp thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đồng Chủ tịch Ủy ban, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam và Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov làm trưởng đoàn Chính phủ LB Nga tham dự cuộc họp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Khóa họp thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga

Tại khóa họp 19, hai bên đã rà soát lại tình hình thực hiện Biên bản ghi nhớ của khóa họp 18 Ủy ban liên chính phủ, và nhất trí rằng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư năm vừa qua đã phát triển khá tốt, đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Các dự án hợp tác trọng điểm cơ bản được triển khai tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp. Kim ngạch thương mại Việt – Nga 7 tháng đầu năm 2016 đạt 1,56 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2015.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 6/2016, Nga có 113 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số vốn 1,1 tỷ USD, còn Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Nga với tổng số vốn đầu tư 2,93 tỷ USD. Các dự án hợp tác trong lĩnh vực dầu khí đang được triển khai tích cực và hiệu quả tại Việt Nam và Nga.

Tại các cuộc họp giữa đại diện các Bộ, ngành liên quan, hai bên đã trao đổi ý kiến, thống nhất các biện pháp cụ thể triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, tài chính ngân hàng, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo; chỉ đạo để Tổ công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên rà soát Danh mục dự án đã được thông qua, thúc đẩy triển khai các dự án có triển vọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế của mỗi nước. Đặc biệt, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của nhau; đồng thời khẩn trương đàm phán thỏa thuận về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nhập khẩu này.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, lãnh đạo hai đoàn đại biểu đều nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước, thành lập khu công nghiệp, liên doanh hợp tác sản xuất tại Moscow và các địa phương của Nga, khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như đóng tàu, lắp rắp và sản xuất ôtô, sản xuất và cung cấp các thiết bị khai thác mỏ, đầu tư xây dựng các trang trại, khu công nghiệp nhẹ tại Nga, đầu tư phát triển cơ sở và dịch vụ du lịch tại Việt Nam…

Công tác chuẩn bị cho việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu cũng được hai bên dành rất nhiều thời gian thảo luận và đi đến ý kiến chung rằng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, cần triển khai một cách tích cực và đồng bộ nhiều biện pháp, Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt các dự án được đưa vào Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Nga Shuvalov ký biên bản phiên họp chung

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vui mừng đánh giá khóa họp thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-LB Nga đã thành công tốt đẹp.

“Hai bên đã thống nhất được rất nhiều vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, khai khoáng, truyền thông, khoa học công nghệ, cả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Tôi nghĩ rằng những vấn đề thống nhất được trong khóa họp lần này và biên bản kỳ họp vừa được ký kết, chúng tôi đều khẳng định kỳ họp đã thành công tốt đẹp”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vẫn còn rất nhiều vấn đề khác cần phải tiếp tục thảo luận và giải quyết, như hợp tác về đóng tàu, khai thác mỏ, đầu tư xây dựng các trang trại, khu công nghiệp nhẹ tại Nga, phát triển các cơ sở dịch vụ du lịch. Hai bên cũng cần quyết liệt hơn nữa để giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng, tiến triển chậm hoặc chưa được giải quyết triệt để trong hợp tác, sớm đưa các thỏa thuận vào thực tế, xứng tầm với quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp của hai nước.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov nhấn mạnh đến tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và LB Nga luôn là điều kiện thuận lợi để triển khai hợp tác song phương. Ông Shuvalov nói: “Hy vọng tới đây hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận về một số các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, năng lượng, du lịch, tạo điều kiện tăng đầu tư song phương và thu hút các doanh nghiệp hai bên đến hoạt động tại thị trường của nhau”.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Igor Shuvalov đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 19 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự khóa họp thứ 19 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga, chiều 20/9 tại điện Smolnyi, trụ sở chính quyền thành phố Saint-Petersburg, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có cuộc làm việc với Thị trưởng thành phố Saint-Petersburg Georgy Poltavchenko về việc thu hút các doanh nghiệp Nga và Saint-Petersburg đến đầu tư tại Việt Nam./.

Thành Phương/VOV - Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/khoa-hop-thu-19-uy-ban-lien-chinh-phu-viet-namlb-nga-552966.vov