Kho vũ khí tên lửa bị phá hủy, Su-25 và MiG-29 rơi

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi máy bay Su-25 và MiG-29 của Ukraine, đồng thời xóa sổ một số kho đạn của đối phương.

(Ảnh: Pravda).

Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ lực lượng Zapad của Nga được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của các phân đội xung kích từ các lữ đoàn Jaeger 68, các lữ đoàn cơ giới 32, 44 và 115 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Sinkovka, Ivanovka, Novoyegorovka, (vùng Kharkov) và Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Ngoài ra, các lực lượng Nga còn tiến hành các cuộc tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, cơ giới hóa số 14, số 95 của AFU gần Petropavlovka, Kupyansk và Petrovskoye (vùng Kharkov).

Ở hướng trên, Ukraine thiệt hại 85 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo D-20 và 2 hệ thống pháo tự hành 2S1 Gvozdika trong ngày.

Theo hướng Krasny Liman, 2 cuộc tấn công do các phân đội xung kích từ Lữ đoàn cơ giới số 67 và Lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 của AFU gần Chervonaya Dibrova (LPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky đã bị đẩy lùi nhờ nỗ lực phối hợp của lực lượng Tsentr của Nga cùng các cuộc tấn công bằng trực thăng và hỏa lực pháo binh.

Nhân lực và trang thiết bị của AFU đã bị tấn công gần Torskoye, Serebryanka và Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 65 lính Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe bán tải, 2 khẩu pháo D-30.

Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ Lực lượng Yug của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của các đội tấn công AFU gần Kleshcheyevka, Andreyevka và Mariynka (DPR).

Máy bay tấn công mặt đất Nga đã nhắm vào nhân lực và trang bị của Lữ đoàn tấn công miền núi số 10, các lữ đoàn cơ giới số 53, 93 và 110 AFU gần Belogorovka, Kurdyumovka, Belaya Gora và Georgiyevka (DPR).

Thương vong của AFU ở hướng trên lên tới 460 quân nhân, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 12 xe cơ giới.

Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga bắn trúng 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 pháo D-20 và 1 pháo tự hành Akatsiya.

Ngoài ra, một kho đạn thuộc Lữ đoàn cơ giới số 54 của AFU đã bị phá hủy gần Slavyansk (DPR).

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/10. (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ lực lượng Vostok của Nga cùng máy bay trực thăng và pháo binh đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 58 và 72 của Ukraine và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 Ukraine gần Novomikhailovka, Ugledar và Urozhaynoye (DPR).

Trong ngày, tổn thất của AFU ở hướng trên là 70 quân nhân, 2 phương tiện cơ giới, 1 lựu pháo Giatsint-B và 1 lựu pháo Msta-B.

Hai kho đạn dược của Ukraine đã bị phá hủy gần Zelenyi Gai và Alekseyevka (vùng Zaporozhye).

Theo hướng Zaporozhye, một cuộc tấn công của AFU gần Verbovoye (vùng Zaporozhye) đã bị đẩy lùi trước các hành động của lực lượng Nga cùng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh.

Nhân lực và khí tài AFU đã bị Nga tấn công gần Malaya Tokmachka và Novodanilovka (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 55 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải.

Trong cuộc chiến phản pháo, quân Nga đã bắn trúng 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 1 pháo tự hành Gvozdika.

Theo hướng Kherson, 65 binh sĩ Ukraine, 12 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành D-30 và 1 radar tác chiến điện tử.

Hai kho đạn AFU đã bị xóa sổ gần Nikolskoye và Kherson (vùng Kherson).

Một nhóm trinh sát và phá hoại AFU đã bị vô hiệu hóa ở gần Đảo Korabelka.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của AFU tại 119 khu vực trong ngày.

Một trạm radar theo dõi và phát hiện mục tiêu trên không P-18 đã bị phá hủy gần Sergeyevka (DPR).

Các kho vũ khí tên lửa, pháo binh và kho chứa nhiên liệu hàng không đã bị tấn công gần Khmelnitsky và trên sân bay Starokonstantinov (vùng Khmelnitsky). Một trung tâm liên lạc đã bị phá hủy trên sân bay Mirgorod (vùng Poltava).

Phương tiện phòng không Nga đã bắn rơi 2 máy bay Su-25 và MiG-29 của Không quân Ukraine gần Arkhangelskoye (vùng Kherson), Dmitrovka và Zvonetskoye (vùng Dnepropetrovsk).

Ngoài ra, 2 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine đã bị đánh chặn.

31 UAV đã bị bắn hạ gần Berestovoye, Belogorovka, Vasilevka, Yelenovka (DPR), Kamenskoye, Mirnoye (vùng Zaporozhye), Aleshki và Krynki (vùng Kherson).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 15/10, phía Nga mất thêm 860 quân, 17 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 44 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 máy bay, 1 trực thăng, 11 UAV, 22 phương tiện chở nhiên liệu và 5 phương tiện đặc biệt.

Giao tranh ác liệt theo hướng Kupyansk, Kharkiv.

Theo Mil.ru.Pravda

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kho-vu-khi-ten-lua-bi-pha-huy-su-25-va-mig-29-roi-post657859.html