Khó vận động tiểu thương vào kinh doanh tại chợ Định Trung

Chợ Định Trung tại xã Định Trung (Vĩnh Yên) được xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng, quy mô khang trang, hiện đại chính thức đi vào hoạt động từ ngày 6/7/2022, nhưng đến thời điểm này, chính quyền địa phương vẫn chưa thể vận động tiểu thương chuyển vào buôn bán, kinh doanh tại đây.

Chợ Định Trung quy mô, khang trang là thế nhưng chỉ lác đác vài tiểu thương kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Lượng

Để phục vụ nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của người dân, phát triển KT – XH địa phương, năm 2017, chợ Định Trung- Chợ nông thôn mới (NTM) của xã được đầu tư xây dựng với diện tích hơn 4.000m2, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng.

Đến năm 2019, chợ Định Trung cơ bản hoàn thành các hạng mục như nhà chợ chính, ki ốt, chỗ ngồi cố định ngoài trời, chỗ ngồi tự do, nhà điều hành, bãi trông giữ xe… Phấn khởi vì chợ mới xây xong, người dân sẽ có nơi buôn bán ổn định, đã có gần 600 tiểu thương nộp đơn xin đăng ký kinh doanh trong chợ.

Tuy nhiên, do vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Trung ương về việc tổ chức, sắp xếp nguồn nhân lực quản lý, vận hành nên chợ Định Trung dù được hoàn thành từ cuối năm 2019 vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Khu đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất xã Định Trung trở thành nơi kinh doanh, buôn bán sầm uất xung quanh chợ. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đến ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1870 về việc quản lý chợ Vĩnh Yên và Định Trung. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý giao Ban quản lý (BQL) chợ Vĩnh Yên tạm thời là đơn vị khai thác, quản lý hoạt động của chợ Định Trung trong năm 2022 (không phát sinh thêm đầu mối mới để quản lý chợ).

Trên cơ sở đó, ngày 26/6/2022, BQL chợ Vĩnh Yên đã phối hợp với UBND xã Định Trung tổ chức bốc thăm chỗ ngồi tại 3 nhà chợ chính và các điểm bán hàng ngoài trời, ký hợp đồng đối với 132 tiểu thương là người có hộ khẩu ở Định Trung.

Đến ngày 6/7/2022, chợ Định Trung chính thức đi vào hoạt động. Trái với mong đợi, dù chợ nằm ở giữa khu dân cư, được đầu tư xây dựng quy mô, khang trang, thuận tiện cho việc mua và bán, tiểu thương dù đã vào họp chợ nhưng vì ít khách, vắng vẻ nên chuyển ra kinh doanh tại điểm thuê cũ. Chợ xây tiền tỷ vì thế lâm vào cảnh đìu hiu, vắng khách.

Tìm hiểu nguyên nhân vì sao người dân không "mặn mà" họp chợ mới, phóng viên đã trao đổi với một số tiểu thương đang buôn bán ở xung quanh khu vực chợ Định Trung, được biết:

Sau nhiều năm chợ chưa thể đi vào hoạt động, nhiều tiểu thương trước đó kinh doanh ở khu vực đường Chu Văn An, đường Dương Tĩnh (phường Liên Bảo) đã ký hợp đồng thuê nhà, sửa sang mặt bằng kinh doanh tại Khu đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất xã Định Trung với thời hạn từ 3 – 5 năm. Trong khi đó, khu vực họ thuê để duy trì kinh doanh có vị trí “đắc địa”, bởi đây là nơi giao cắt giữa đường đường Nguyễn Tất Thành và đường Nguyễn Viết Tú, nên hoạt động kinh doanh mua - bán của các tiểu thương rất nhộn nhịp.

Phần lớn tiểu thương thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất xã Định Trung không muốn chuyển vào buôn bán trong chợ dù đã nhiều lần được tuyên truyền, vận động. Ảnh: Nguyễn Lượng

Bà Nguyễn Thị Loan, tiểu thương tại đây chia sẻ: “Từ khi tôi thuê mặt bằng kinh doanh ở khu vực này, cả người mua và người bán đều thuận lợi giao dịch, buôn bán rất hiệu quả. Hơn nữa, hợp đồng thuê nhà của tôi phải 3 năm nữa mới hết hạn. Tiền hợp đồng nhà đã đóng, nay chợ mới hoạt động, tôi chưa biết lấy đâu ra tiền để thuê ki ốt ở chợ”.

Chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương bán hoa quả tại đây cho biết: “Ngồi ngoài này khách tiện hỏi mua, lựa chọn hơn chứ vào trong chợ tâm lý khách hàng ngại gửi xe, đi bộ nên dù đã vào chợ ngồi bán rồi nhưng vì vắng khách mua, tôi lại phải quay về chỗ thuê cũ để duy trì hoạt động kinh doanh”.

Có mặt tại Khu đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất xã Định Trung, theo quan sát, mặc cho tình trạng dừng, đỗ xe bừa bãi dưới lòng đường khiến cho giao thông trở lên lộn xộn nhưng cả người mua và người bán đều không mấy quan tâm. Các quầy hàng kinh doanh tại đây hoạt động náo nhiệt; các điểm kinh doanh buôn bán nhỏ “mọc như nấm”.

Mới đây, BQL chợ Vĩnh Yên đã ra thông báo về việc kinh doanh tại chợ Định Trung. Trong đó nêu rõ, hết ngày 8/8/2022, các hộ kinh doanh đã ký hợp đồng với BQL chợ mà không vào chợ kinh doanh sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng để bố trí cho các hộ có nhu cầu kinh doanh khác vào chợ.

Đồng chí Dương Trọng Tuệ, Phó Chủ tịch UBND xã Định Trung cho biết: “Để chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh tại về chợ Định Trung, từ khi chợ chính thức đi vào hoạt động đến nay, lãnh đạo địa phương đã giao cho Đội Trật tự đô thị (TTĐT) xã phối hợp với Đội Quản lý TTĐT thành phố thường xuyên tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở và ra quân xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông kinh doanh buôn bán.

Đối với hơn 40 ki ốt tại chợ, chúng tôi phối hợp với BQL chợ Vĩnh Yên xin ý kiến các cấp, ngành trong việc xây dựng giá, làm căn cứ để tổ chức đấu giá, cho thuê điểm kinh doanh tại chợ Định Trung”.

Ngọc Lan

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/80778/kho-van-dong-tieu-thuong-vao-kinh-doanh-tai-cho-dinh-trung.html