Gần 3.000 du khách từ Cô Tô đã về đất liền

Vào khoảng 14h hôm nay, sau khi thời tiết trên biển dần ổn định, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã cấp lệnh xuất bến cho các tàu du lịch trên tuyến Vân Đồn – Cô Tô. Sau gần 3 ngày bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô, đến khoảng 16h30 hôm nay, hàng chục chuyến tàu cao tốc chạy đua với thời gian đã đưa gần 3.000 khách trở về đất liền.

Tính đến 16h30 ngày 26.6 đã có 2.800 du khách về bờ an toàn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, ngay khi được cấp lệnh, đã có 23 tàu từ cảng Cái Rồng, Vân Đồn ra đảo Cô Tô đón khách và hơn 10 tàu từ đảo Cô Tô đưa du khách trở về đất liền.

Đến 16h30 hôm nay, đã có tổng cộng 27 lượt tàu đón khách từ Cô Tô về. Hiện, trên đảo vẫn còn khoảng 3.000 khách nữa, trong đó có những khách vẫn trong chương trình tham quan tại Cô Tô. Hiện, trên đảo Cô Tô đang có mưa rất to. Việc “giải cứu” du khách về đất liền đang diễn ra hết sức khẩn trương, tranh thủ thời tiết trên biển đang tốt dần.

Du khách đợi tàu tại cầu cảng Cô Tô lúc 18h hôm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, ngày 24.6, do biển động mạnh, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã dừng cấp lệnh xuất bến cho tàu trên tuyến Vân Đồn – Cô Tô, khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt lại. Trên tuyến đường biển này, vào tháng 6,7 thường xảy ra gió to, sóng lớn và đã không ít lần du khách mắc kẹt lại.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/gan-3000-du-khach-tu-co-to-da-ve-dat-lien-615154.ldo