Khó tiến trên bộ, Ukraine lấn ra biển Đen

Ukraine cho rằng lực lượng của họ có thể phong tỏa TP Melitopol trong vòng 15 ngày nhưng thất bại.

Trên đây là tiết lộ của tướng Valery Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, ngày 21-12.

Theo ông Gerasimov, các nhà hoạch định quân sự Ukraine dự kiến sẽ có tiến triển nhanh chóng trong cuộc phản công mùa hè của họ, đỉnh điểm là "cắt đứt cầu nối đất liền tới bán đảo Crimea". Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị lực lượng Nga ngăn cản.

Ông Gerasimov đã thông báo cho các tùy viên quân sự nước ngoài về các khía cạnh trong chiến lược quân sự của Nga, bao gồm những bước để ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine.

"Kế hoạch của đối phương là phong tỏa TP Melitopol vào cuối ngày thứ 15 của cuộc phản công. Ukraine sau đó lên kế hoạch tiến về biển Azov, TP Mariupol và ranh giới giáp Crimea" - ông Gerasimov nói.

Tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Sputnik

Melitopol là thành phố lớn ở vùng Zaporozhye, nằm cách bờ biển Azov khoảng 40 km và cách Molochnyi Lyman, cửa sông lớn ven biển, khoảng 15 km.

Ông Gerasimov lưu ý lực lượng nòng cốt của Ukraine được sử dụng trong cuộc phản công bao gồm các lữ đoàn được các quốc gia phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Nhóm được cho là sẽ đến biển Azov ban đầu bao gồm 50 tiểu đoàn với 230 xe tăng và hơn 1.000 xe chiến đấu bộ binh, một nửa trong số đó là do phương Tây sản xuất. Theo vị tướng Nga, lực lượng Ukraine sau đó tăng lên 80 tiểu đoàn.

Đáp lại, ông Gerasimov cho biết quân đội Nga đã dựng các tuyến phòng thủ sâu để chuẩn bị cho cuộc phản công. Khi Ukraine phóng tên lửa vào ngày 4-6, họ "đạt được bước tiến nhỏ nhưng phải trả giá bằng tổn thất lớn", không thể xâm phạm "khu vực phòng thủ chiến thuật của Nga".

Cũng theo ông Gerasimov, việc phương Tây cung cấp thêm vũ khí và Kiev triển khai lực lượng dự trữ chiến lược đã không thể lật ngược tình thế. Do đó, cuộc phản công mà Ukraine và các đồng minh NATO khuyến khích đã thất bại.

Ngoài phòng thủ tích cực ở tiền tuyến, lực lượng Nga còn sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tấn công các địa điểm chỉ huy, nhà máy quốc phòng và các cơ sở quan trọng của Ukraine vì mục đích quân sự, ông Gerasimov tiết lộ. Cho đến nay, hơn 1.500 mục tiêu như vậy đã bị tấn công. Ông Gerasimov ca ngợi việc làm suy giảm năng lực công nghiệp quân sự của Ukraine là một thành tựu lớn.

Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin lực lượng Ukraine đã đạt được một số tiến bộ trên biển bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong năm qua.

Báo cáo từ các nhà điều hành UAV Ukraine cho hay tàu tuần tra hộ tống của Nga, Sergey Kotov, đã bị thủng phần thân sau khi một máy bay không người lái tiến quá gần mục tiêu trước khi bị bắn nổ hồi giữa tháng 9 vừa qua.

UAV mang thuốc nổ trên biển, một loại vũ khí hải quân mới, lần đầu tiên được triển khai trong chiến đấu khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kiev vận hành hai chương trình sản xuất UAV, một chương trình thuộc cơ quan tình báo quân sự, chương trình kia do cơ quan tình báo nội địa điều hành.

Theo hải quân Ukraine, kể từ khi được triển khai ở biển Đen, UAV đã làm hư hại và đánh chìm hàng chục tàu Nga. Cùng với tên lửa do phương Tây cung cấp, UAV đóng vai trò trong việc buộc Nga phải di dời các tàu khỏi cảng Sevastopol - cảng nhà của một trong bốn hạm đội hải quân của nước này.

Ngoài ra, UAV cũng giúp khai thông kênh vận chuyển để xuất khẩu ngũ cốc, mặt hàng quan trọng đối với nền kinh tế Ukraine.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kho-tien-tren-bo-ukraine-lan-ra-bien-den-196231221212041925.htm