Khó quan sát mưa sao băng Leonids tại Việt Nam

Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn – Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam cho biết, vào đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18-11, người yêu thích thiên văn Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids. Tuy nhiên, việc quan sát sẽ gặp khó khăn do đây chỉ là trận mưa sao băng nhỏ, lại sát ngày Trăng tròn.

Thời điểm lí tưởng nhất để quan sát hiện tượng này là từ 2h sáng (khi chòm sao Leo lên cao) cho tới khi trời sáng hẳn. Trong điều kiện thời tiết lí tưởng (không mưa, không mây mù, không ô nhiễm khí quyển), có thể nhìn thấy 15 vệt sao băng/giờ.

Việc quan sát mưa sao băng có thể thực hiện bằng mắt thường, không cần dùng đến các dụng cụ thiên văn. Tuy nhiên, nếu trời có mưa hoặc nhiều mây, việc quan sát sẽ không thực hiện được.

Khó quan sát sao băng Leonids do sát ngày Trăng tròn

Trong quá khứ, Leonids đã từng là sao băng lớn với hàng nghìn vệt/giờ. Tuy nhiên, phải đến năm 2033, hiện tượng này mới lặp lại.

K. Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/khoa-hoc/kho-quan-sat-mua-sao-bang-leonids-416803/