Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Nậm Chảy

Đến đầu tháng 5/2020, xã Nậm Chảy mới đạt 11/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, các tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đổ bê tông đường vào thôn Nậm Chảy.

Đổ bê tông đường vào thôn Nậm Chảy.

Đưa chúng tôi đi tham quan thôn Gia Khâu B (cách trung tâm xã gần 11 km), ông Giàng Diu Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chảy cho biết: Đây là thôn có 100% hộ dân tộc Mông sinh sống, tỷ lệ nghèo chiếm gần 45%. Cái khó chuyển biến nhất trong xây dựng nông thôn mới ở đây là vệ sinh môi trường. Hầu hết các hộ trong thôn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhưng nhiều hộ chưa làm chuồng nuôi hoặc vẫn để chuồng nuôi gần nhà. Không chỉ Gia Khâu B, tình trạng này còn xuất hiện ở các thôn khác trong xã, chỉ có thôn Cốc Ngù quan tâm hơn đến việc vệ sinh môi trường.

Thôn Sảng Lùng Phìn lại có những khó khăn khác, đó là thiếu nhà văn hóa. Mặc dù xã đã có chủ trương hỗ trợ thôn làm nhà văn hóa nhưng do địa hình chủ yếu là sườn núi dốc, không thể có quỹ đất xây dựng. Trò chuyện với chúng tôi, Trưởng thôn Tẩn Si Cồ cho biết: Sảng Lùng Phìn là thôn có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nên số hộ nghèo thấp nhất xã (chỉ còn 8 hộ nghèo). Trong thời gian tới, để có đất làm nhà văn hóa, thôn sẽ vận động người dân hiến đất.

Xã Nậm Chảy có 11 thôn, hiện mới có 4 thôn có nhà văn hóa. Lãnh đạo xã Nậm Chảy thông tin: Đầu tháng 6/2020, xã khởi công xây dựng các nhà văn hóa ở các thôn còn lại và phấn đấu sớm hoàn thành nhằm đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tuy nhiên, xã vẫn băn khoăn vì thiếu mặt bằng.

Không chỉ khó khăn về làm nhà văn hóa thôn, xã Nậm Chảy còn gặp khó trong xây dựng nghĩa trang nhân dân. Mặc dù trong quy hoạch, xã đã có địa điểm xây dựng nhưng đến nay chưa thể giải phóng mặt bằng do không có kinh phí đền bù cho các hộ nằm trong khu quy hoạch.

Xây dựng sân thể thao xã Nậm Chảy.

Xây dựng sân thể thao xã Nậm Chảy.

Một điều lo ngại của chính quyền xã Nậm Chảy nữa là tỷ lệ hộ nghèo toàn xã vẫn cao (26,1%). Hiện thu nhập bình quân của xã mới đạt 27,4 triệu đồng/người/năm, chủ yếu dựa vào trồng chuối mô và trồng sa nhân. Tuy nhiên, việc tìm đầu ra cho 2 loại cây trồng này chưa ổn định, khiến giá cả bấp bênh.

Ông Ma Chiến Phúc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững xã Nậm Chảy cho biết: Trong 2 năm trở lại đây, địa phương khuyến khích người dân đưa thêm cây quýt, cây mận Tả Van về trồng thử nghiệm, bước đầu cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Xã cũng đã quy hoạch vùng trồng chuối mô chuyên canh với 336 ha và đang phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thành lập hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, liên kết sản xuất chuối theo hướng VietGAP để tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các đối tác tiêu thụ.

Thực hiện tiêu chí môi trường, xã huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Trong đó, các hội, đoàn thể được giao nhiệm vụ thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện dọn vệ sinh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những biện pháp mà Đảng ủy, UBND xã và các tổ chức đoàn thể đưa ra để thực hiện, hy vọng Nậm Chảy sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Đức Toàn

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/nong-thon-moi/kho-khan-trong-xay-dung-nong-thon-moi-o-nam-chay-z36n20200612135953614.htm