Khó khăn, doanh nghiệp vẫn cố thưởng Tết bằng năm ngoái

Mặc dù tình hình kinh doanh khó khăn, doanh thu sụt giảm 30% nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 bằng năm ngoái cho công nhân.

Theo Cục Thống kê TP. Đà Nẵng, năm qua thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất thu hẹp quy mô do đơn hàng bị cắt giảm; lĩnh vực xuất nhập khẩu không thuận lợi do nhu cầu thị trường quốc tế. Xuất khẩu hàng hóa của thành phố ước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 11,6%.

Khi Tết Nguyên đán 2024 cận kề, tiền thưởng Tết là khoản thu nhập được người lao động rất mong ngóng. Trao đổi với PV, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng cho biết, dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết như năm ngoái cho công nhân.

Doanh thu sụt giảm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì thưởng Tết bằng năm ngoái cho công nhân. (Ảnh minh họa: Hoàng Hà)

Ông Bùi Minh Vũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng), chia sẻ, đơn vị có khoảng 900 công nhân. Năm nay, doanh thu sụt giảm, không bằng năm ngoái nhưng công ty vẫn giữ nguyên mức thưởng Tết cho người lao động là tháng lương thứ 13 và 0,8 tháng lương.

“Chúng tôi cố gắng duy trì mức thưởng Tết để cảm ơn người lao động đã gắn bó, cố gắng trong suốt một năm qua. Đồng thời, qua chính sách thưởng Tết, công ty mong muốn giữ chân người lao động, khuyến khích mọi người phấn đấu, hoàn thành chỉ tiêu của năm mới”, ông Vũ cho hay.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng), bày tỏ, năm nay tình hình kinh doanh của công ty khó khăn do đối tác như Mỹ, châu Âu... cắt giảm đơn hàng. Dù doanh thu sụt giảm khoảng 30% nhưng công ty vẫn thưởng Tết cho công nhân, mức 1,3 tháng lương. Ngoài thưởng Tết còn có thưởng chuyên cần, cùng các phần quà bằng tiền mặt khác.

“Công ty có khoảng 3.500 công nhân. Chúng tôi giữ mức thưởng như năm ngoái để người lao động về quê đón Tết, có cái Tết đủ đầy hơn. Chúng tôi biết người lao động rất mong mỏi khoản tiền thưởng này”, ông Phu nói.

Còn tại Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Tân, Chủ tịch Công đoàn, thông tin, doanh nghiệp có khoảng 3.500 lao động. Dịp Tết này, doanh nghiệp thưởng mỗi công nhân một tháng lương và hỗ trợ vé tàu, xe đưa người lao động về quê đón Tết. Ngoài ra, công đoàn công ty còn hỗ trợ phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Thưởng Tết cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 1 tỷ đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết thấp nhất là 200.000 đồng/người. (Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng)

Vừa phải tạm thời đóng cửa nhà máy, cho gần 1.300 lao động nghỉ việc 3 tháng do thiếu đơn hàng nhưng mới đây, công ty Keyhinge Toys Việt Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thông báo vẫn chi tiền thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng 1 tháng lương đối với lao động làm việc đủ 12 tháng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cho hay, doanh nghiệp của ông có gần 4.000 lao động. Thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chưa thực hiện quyết toán xong nên chưa có mức thưởng cho người lao động.

Theo ông Lĩnh, những năm trước, hiệu quả kinh doanh rõ ràng thì công ty thông báo thưởng Tết sớm, còn năm nay có khả năng đến ngày 20/1 mới có thông báo chính thức mức thưởng.

"Năm nay doanh thu của công ty sụt giảm khoảng 9% so với năm ngoái. Nguyên nhân là do sức tiêu thụ tại các nước giảm sút, chi phí sản xuất tăng. Giá thủy sản hạ trong khi đó cước phí vận tải ngày càng cao, chưa kể tất cả chi phí đều tăng nên các đơn hàng chỉ ký cầm chừng.

Quý I, II năm nay tôi vẫn nghĩ công ty sẽ có lãi để thưởng Tết cho công nhân nhưng tháng 12/2023 giá cước vận tải đường biển tăng vọt, lên mấy chục phần trăm. Thị trường của công ty lại chủ yếu là châu Âu nên chịu tác động nặng. Các đơn hàng đã ký giá cũ với đối tác, giờ giá cước tăng vọt mình phải chịu”, ông Lĩnh kể.

“Mọi năm công ty vẫn thưởng Tết để giữ chân công nhân. Chắc chắn năm nay công ty cũng có thưởng, nhưng mức thưởng nhiều hay ít thì chưa nói được vì còn phụ thuộc quyết toán cuối năm”, ông Lĩnh chia sẻ.

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kho-khan-doanh-nghiep-van-co-thuong-tet-bang-nam-ngoai-2238483.html