Khiếu nại của người dân Thanh Hà, Hải Dương: Đề nghị tỉnh giải quyết

Liên quan đến những khuất tất trong quá trình quản lý đất đai tại Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà (Hải Dương), PV đã liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền nhưng không nhận được sự hợp tác.

Suốt 6 tháng vừa qua, một số người dân xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương gửi hàng loạt đơn từ, tâm thư đến tòa soạn, mong mỏi thông qua cơ quan ngôn luận, những khúc mắc nhiều năm của mình sẽ sớm ngày được giải đáp minh bạch. Đáp lại sự ủy thác đó, chúng tôi cũng đã đăng tải ba bài viết: "Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lập bị dân tố nhiều sai phạm nghiêm trọng", "Bi kịch của người thương binh già sau ngày bị chính quyền cưỡng chế" và "Chính quyền Thanh Hà bao giờ mới trả lời dân?". 03 bài báo là ba sự phản ánh thiếu sót trong quá trình quản lý đất đai tại Vĩnh Lập, cũng như nêu ra nghi vấn việc xã này báo cáo thực hiện kết luận thanh tra khác nhiều so với thực tế thực hiện.

Những lá đơn khiếu nại của người dân.

Những bài báo khi đăng tải đã nhận được biết bao sự đồng tình, ủng hộ của người dân Thanh Hà, người dân Hải Dương hay rộng hơn là người dân cả nước. Những bức thư cảm ơn tuy chúng tôi không đăng tải nhưng luôn lấy làm động lực trong hoạt động "báo chí Cách Mạng".

Với tinh thần mong muốn góp phần ổn định tình hình địa phương cũng như kết nối người dân với chính quyền, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ để lấy thông tin 2 chiều tại huyện Thanh Hà nhưng dường như không nhận được bất cứ một sự hợp tác nào. Từ cấp thẩm quyền nhỏ nhất là Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lập, phóng viên đã nhiều lần gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tranh- chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nhưng đều không nghe máy. Thậm chí, khi phóng viên lặn lội đến tận ủy ban để gặp trực tiếp, Chủ tịch Tranh cũng chỉ trả lời chung chung và yêu cầu "thẩm quyền xã chỉ có vậy, lên huyện thu thập thêm".

Tiếp theo, đến Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, phóng viên cũng đã 03 lần liên hệ với Chủ tịch Nguyễn Văn Lực và cả 3 lần ông Lực đều cho biết: "Đã giao cho đồng chí Ngô Đức Vính - Phó chủ tịch huyện Thanh Hà" và gửi số liên hệ. Thế nhưng, sau hàng chục lần liên hệ vào số máy 0904.286.*** không ngớt chuông, phóng viên lại tiếp tục để lại tin nhắn yêu cầu làm việc nhưng vô ích.

Trong khi người dân Vĩnh Lập liên tục mong mỏi, làm đơn, đến tận văn phòng để yêu cầu phản ánh, phóng viên đã tìm cách gặp gỡ ông Nguyễn Đức Tuấn- Bí thư huyện Thanh Hà nhưng cũng chỉ nhận được lời hứa mời về làm việc mà không có lịch cụ thể.

Trước đó vào tháng 12 năm 2016, chúng tôi tiếp tục nhận được 1 đơn tố cáo và 2 đơn kiến nghị của người dân xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà về những sai phạm trong quản lý đất đai và một số nghi vấn khuất tất trong việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã này. Do vậy, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu về Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và đăng ký làm việc với đơn vị này để tiếp tục có câu trả lời cho người dân, không để những mong mỏi của người dân là vô nghĩa.

Mong rằng, UBND tỉnh Hải Dương sẽ có những động thái tích cực, tôn trọng phóng viên và lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

Trần Ngân/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/khieu-nai-cua-nguoi-dan-thanh-ha-hai-duong-de-nghi-tinh-giai-quyet-p44206.html