Khiêu chiến!

Vậy là cuối cùng, sau những cân nhắc với 'trò chơi cân não' cùng đương kim Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Michael Bloomberg đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ cho cuộc đua năm 2020.

Vậy là cuối cùng, sau những cân nhắc với “trò chơi cân não” cùng đương kim Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Michael Bloomberg đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ cho cuộc đua năm 2020.

Ông Michael Bloomberg ngày 25-11 thông báo chạy đua vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng, theo đó gia nhập chiến trường đông đảo của đảng Dân chủ nhằm tìm cách hạ bệ một tỷ phú khác của New York là Tổng thống Trump. Trên trang mạng của mình, ông Bloomberg, 77 tuổi nêu rõ: “Tôi tranh cử tổng thống nhằm đánh bại Donald Trump và tái thiết nước Mỹ”. Việc ông Bloomberg tranh cử tổng thống thật sự phải khiến Tổng thống Trump lo lắng.

Thứ nhất là khối tài sản kếch xù của vị cựu Thị trưởng New York này. Trong khi tỷ phú làm tổng thống Donald Trump có 3,1 tỷ USD, ông Bloomberg, sở hữu khối tài sản đồ sộ 54,1 tỷ USD. Tất nhiên, trên bề mặt, tiền không đóng vai trò quyết định khả năng thắng cử của một ứng cử viên, nhưng nó là một trong những lợi thế quan trọng nhất của ông trong cuộc đua với các ứng cử viên khác của đảng Dân chủ. Chiến dịch quảng cáo tranh cử của ông Bloomberg đã lên tới 30 triệu USD. Hồi đầu tháng 11, ông Bloomberg nói nếu ra tranh cử, ông sẽ chi 100 triệu USD cho quảng cáo trực tuyến để thắng ông Trump ở 4 bang “chiến địa” quan trọng. Ngoài ra, kinh nghiệm chính trị của ông Bloomberg là hơn ông Trump với thành tích từng là thị trưởng của thành phố lớn nhất nước Mỹ trong 11 năm, và có nhiều hoạt động từ thiện trên toàn cầu... Ông cũng đang nhận được sự ủng hộ lớn vì nỗ lực trong các hoạt động chống biến đổi khí hậu và chống bạo lực súng đạn.

Ông cũng sáng lập và sở hữu 88% Bloomberg L.P., một Cty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin. Việc sở hữu hãng truyền thông nổi tiếng này cũng là một lợi thế cho ông Bloomberg, dù Bloomberg News cho biết sẽ giữ chính sách đưa tin hạn chế về ông chủ của họ.

Tuy nhiên, với việc ra tuyên bố tranh cử khá muộn, ông Bloomberg đang đứng trước nhiều bất lợi. Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ phải đuổi theo các đối thủ, những người đã có thời gian nhiều tháng để xây dựng cỗ máy nhân sự cho chiến dịch tranh cử. Đó là chưa kể bất lợi về tuổi. Ông Bloomberg, 77 tuổi, là ứng cử viên nhiều tuổi thứ nhì trong số các ứng viên bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, trong bối cảnh đảng này đang nói nhiều đến việc cần một thế hệ lãnh đạo mới.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_216558_khieu-chien-.aspx