Khiếp vía trước đòn tấn công ở biên giới Lebanon-Syria, IS kéo nhau bỏ chạy

Quân đội Lebanon đã giải phóng nhiều ngọn đồi chiến lược sau các cuộc đụng độ không ngừng với IS ở biên giới Lebanon với Syria vào ngày 16/8.

Nguồn tin quân sự cho hay, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Lebanon đã tấn công các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực gần Ra'as Ba'albak, al-Fakaha và al-Qa'a tại biên giới với Syria.

Khiếp vía trước đòn tấn công ở biên giới Lebanon-Syria, IS kéo nhau bỏ chạy.

Trong khi dó, trực thăng chiến đấu của Lebanon đã không kích các trung tâm tập trung của IS trong khu vực. Hàng chục phiến quân IS đã bị giết và nhiều phương tiện, vũ khí quân sự bị phá hủy. Các tay súng còn lại đã bứt bỏ vũ khí và bỏ trốn khỏi khu vực.

Quân đội Lebanon cũng đã giải phóng các ngọn đồi Qanzouheh Marah al-Sheikh, Khabiyeh al-Saqir, Tal'ah al-Khanzir, Shamis Khaz'al, Khirbet Khz'al, Oqab Khazhal và Zahour al-Khanzir ở cao nguyên Ba'albak.

Trước đó, cùng ngày, các nguồn tin chiến trường thông báo rằng, lực lượng pháo binh của quân đội Lebanon và không quân Lebanon đã bắn phá các vị trí của IS tại cao nguyên ở khu vực biên giới với Syria nhằm mở đường cho lực lượng bộ binh bắt đầu một chiến dịch sắp tới chống lại khủng bố tại khu vực này

Quân đội Lebanon đã điều thêm lực lượng và trang thiết bị tới cao nguyên al-Qa'a và Ba'albak ở khu vực phía Đông Bắc của quốc gia này.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khiep-via-truoc-don-tan-cong-o-bien-gioi-lebanon-syria-is-keo-nhau-bo-chay-d106390.html