Khi tỷ phú truyền thông dọa 'đánh bại' tỷ phú bất động sản

Tỷ phú Michael Bloomberg, cựu Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) vừa chính thức tham gia cuộc đua để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020, đã có tuyên bố đầy khiêu khích rằng ông tham gia là để đánh bại Tổng thống Donald Trump…

Cách tỷ phú giàu thứ tám nước Mỹ này “trình làng” với phát ngôn táo bạo khiến người ta nghĩ tới phong cách gây sốc của chính ông Donald Trump trước đây. Bloomberg nói: “Tôi tham gia cuộc đua tổng thống để đánh bại Donald Trump và tái thiết nước Mỹ… Tôi tin những kinh nghiệm vượt trội về kinh doanh, quản lý hành chính và các hoạt động từ thiện sẽ giúp tôi chiến thắng và dẫn đầu”. Ông Bloomberg cho rằng, ông là người tốt nhất để thay thế ông Donald Trump trong các vấn đề như bạo lực súng đạn và biến đổi khí hậu.

Nhưng ưu thế của ứng viên mới toanh này không phải là sự tự tin mà chính là tiềm lực tài chính đáng lo ngại với bất kỳ đối thủ nào. Từ khi chưa chính thức đăng ký tranh cử, những thông tin về số tiền khủng mà tỷ phú này sẽ chi cho chiến dịch quảng cáo vận động tranh cử đã lan truyền. Dự kiến tỷ phú Bloomberg sẽ chi tới 31 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình trong hai tuần tới. Số tiền này dùng để chi chạy đoạn quảng cáo chỉ vẻn vẹn 6 giây về tiểu sử của ông trên mạng lưới truyền hình Mỹ. Trong clip quảng cáo, có một phần nhắm trực tiếp vào Tổng thống Donald Trump khi nhấn mạnh rằng ông Bloomberg sẽ xây dựng lại đất nước và khôi phục niềm tin vào nước Mỹ-nơi những người giàu có sẽ phải trả nhiều tiền thuế hơn và tầng lớp trung lưu có được sự chia sẻ công bằng.

 Tỷ phú Michael Bloomberg và hai con gái. Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú Michael Bloomberg và hai con gái. Ảnh: Getty Images.

Clip quảng cáo chiến dịch tranh cử của ông Bloomberg có tiêu đề “Tái dựng xây nước Mỹ” mô tả ông là “người tạo việc làm”, “người lãnh đạo” và “người giải quyết vấn đề”, với tư cách là “thị trưởng nhiệm kỳ thứ ba” đã giúp đưa thành phố New York “trở về từ đống tro tàn” của vụ khủng bố 11-9.

Trước đó ông cũng đã mua gói quảng cáo kỹ thuật số 100 triệu USD để chạy quảng cáo trực tuyến nhắm tới công kích Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn sơ bộ ở các bang chiến địa chủ chốt của cuộc bầu cử.

Mặc dù là ứng viên đăng ký, nhưng cựu Thị trưởng New York đã cho thấy mình là đối thủ đáng gờm khi được xếp vào danh sách những đối thủ có tỷ lệ ủng hộ khá cao của Đảng Dân chủ, cùng với cựu Phó tổng thống Joe Biden, Thị trưởng South Bend-Indiana Pete Buttigieg và hai Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Bernie Sanders.

Theo đội ngũ tranh cử của ông Bloomberg, sự giàu có của ông chính là “vũ khí” lợi hại so với các đối thủ vì ông không bị ảnh hưởng bởi các nhà tài trợ chính trị và sẽ điều hành đất nước mà không bị tác động từ bên ngoài.

Với quyết tâm đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump, tỷ phú Bloomberg cam kết không nhận tiền tài trợ khi tranh cử và nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ không nhận lương. Ông Bloomberg sẽ không chấp nhận các hoạt động quyên góp và sẽ tự tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Ý tưởng này được đưa ra không ngoài mục đích quảng bá cho hình ảnh một nhà lãnh đạo trong sạch trong tương lai. Cố vấn cấp cao của tỷ phú Bloomberg, ông Howard Wolfson đã nhấn mạnh rằng: “Ông ấy không bao giờ nhận các khoản đóng góp chính trị trong suốt cuộc đời. Ông ấy không thể bị mua chuộc”. Trên thực tế, với số tài sản khổng lồ, tỷ phú Bloomberg cũng không cần thiết đến những khoản tiền này. Ở điểm này, người ta lại thấy tỷ phú Bloomberg giống với Tổng thống Donald Trump, một tỷ phú bất động sản đã từ chối nhận lương tổng thống và tình nguyện đóng góp khoản tiền này làm kinh phí cho các lĩnh vực khác. Được biết, hiện mỗi tổng thống Mỹ được nhận 400.000USD tiền lương mỗi năm.

Ngoài ra, ông Bloomberg cùng ê kíp của mình tin rằng đây chính là điểm ấn tượng trong hồ sơ tranh cử của ông. Trong hơn 10 năm làm Thị trưởng New York, ông Bloomberg cũng chỉ nhận khoản lương 1USD tượng trưng.

Cần phải biết rằng, trước khi chống lại Tổng thống Donald Trump và bước vào chính trường, tỷ phú Bloomberg cũng từng có những lời lẽ ca ngợi Tổng thống Donald Trump. Phong cách của tỷ phú này cũng khá giống với tỷ phú Donald Trump xét về phương diện nào đó. Cứ nhìn cách ông Donald Trump phản ứng với các động thái gần đây của tỷ phú Bloomberg thì rõ. Trước khi ông Bloomberg tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích rằng: “Ông ta chẳng có phép màu để làm được. Michael bé nhỏ sẽ thất bại”. Khẩu khí này cũng giống như cách tỷ phú Bloomberg tuyên bố tham gia cuộc đua để đánh bại ông Donald Trump.

Là tỷ phú sở hữu tổng tài sản 52,4 tỷ USD, sáng lập viên, Chủ tịch tập đoàn truyền thông danh tiếng Bloomberg và đồng thời từng là thị trưởng thành phố New York thành công trong nhiều năm, tỷ phú này hội đủ những tố chất cần thiết cho một chính khách khôn khéo và quyết đoán trên chính trường. Tỷ phú Bloomberg cho biết ông sẽ tập trung vào việc tạo công ăn việc làm, chăm sóc sức khỏe, chấm dứt bạo lực súng đạn, chống biến đổi khí hậu, điều chỉnh hệ thống nhập cư và tăng thuế.

Người trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ sẽ được xác định vào mùa hè 2020 và sẽ trở thành thách thức đối với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump dự kiến sẽ tranh cử nhiệm kỳ hai. Hãy chờ xem những tỷ phú thuộc loại giàu nhất nước Mỹ như ông Bloomberg và Donald Trump mà trở thành đối thủ cạnh tranh nhau trên chính trường thì “cuộc đấu quyền lực” sẽ diễn ra như thế nào và kết quả ra sao?

MAI NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/khi-ty-phu-truyen-thong-doa-danh-bai-ty-phu-bat-dong-san-603644