Khí thế ra quân sản xuất đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn, các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức ra quân với khí thế sôi nổi, kỳ vọng thắng lợi trong năm mới.

Công nhân Công ty CP Đầu tư quốc tế Phong Phú - Phú Yên trong ngày đầu làm việc trở lại sau tết Nguyên đán. Ảnh: VÕ PHÊ

To khí thế, thi đua sn xut

Từ sáng 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), công nhân Công ty CP Đầu tư quốc tế Phong Phú - Phú Yên (TP Tuy Hòa) rộn ràng trở lại công ty làm việc. Bà Nguyễn Thị Mỹ An, Giám đốc điều hành công ty này cho biết: Sau những ngày nghỉ tết, hơn 2.300 công nhân đã trở lại làm việc. Hoạt động sản xuất trên tất cả chuyền may đồng loạt diễn ra để sẵn sàng cung ứng đúng hẹn những đơn hàng của năm 2024.

Cũng trong sáng mùng 6 tết, các siêu thị thuộc hệ thống SaiGon Co.op (Co.opmart, Co.op Food) trên địa bàn cũng mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Theo ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa, hoạt động kinh doanh của siêu thị đã trở lại. Nhân viên, người lao động của đơn vị làm việc hết sức khẩn trương với mong muốn phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong tỉnh.

Trong năm 2023 vừa qua, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng doanh nghiệp vẫn tạo môi trường làm việc ổn định để cán bộ, nhân viên, người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp. Hy vọng hoạt động kinh doanh sẽ thuận lợi trong năm mới và có nhiều khởi sắc.

Cùng trong khí thế lao động đầu năm mới, ngoài các doanh nghiệp ra quân sản xuất từ mùng 6 tết, một số doanh nghiệp khác bắt tay sản xuất từ mùng 9, mùng 10. Ông Lê Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Á (Khu công nghiệp An Phú, TP Tuy Hòa) cho hay: Hoạt động sản xuất của công ty sẽ trở lại vào mùng 10 tết. Là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng dân dụng, năm 2023, doanh thu của công ty đạt gần 70 tỉ đồng. Công ty đặt mục tiêu tăng sản lượng khoảng 30% trong năm 2024, đây cũng là niềm tin để người lao động hăng say làm việc trong năm mới này.

Họp mặt đầu năm vào mùng 6 tết nhưng công nhân, người lao động ở Nhà máy thuốc lá Khatoco Phú Yên (Khu công nghiệp An Phú, TP Tuy Hòa) sẽ ra quân sản xuất những lô hàng đầu tiên từ mùng 10 tháng Giêng.

“Các phong trào thi đua sẽ được công ty đẩy mạnh triển khai ngay từ đầu năm với quyết tâm hoàn thành kế hoạch tổng công ty giao là đạt doanh thu 81 tỉ đồng, nộp ngân sách 37,5 tỉ đồng trong năm 2024. Công ty cũng sẽ đưa những ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới, hợp lý hóa vào các khâu sản xuất để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động”, bà Huỳnh Thị Bảo Thương, Giám đốc nhà máy nói.

K vng thng li

Theo đại diện các doanh nghiệp, năm 2023 dù bị ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, nhưng các doanh nghiệp đã tìm cách thích ứng, nỗ lực vượt khó, bảo đảm duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp, xí nghiệp đã góp phần đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng như tham gia tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Bùi Xuân Khương, Phó Tổng giám đốc Công ty CP An Hưng chia sẻ: Năm 2023 thật sự là năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu của ngành dệt may. Năm mới Giáp Thìn 2024, dự kiến mức tăng trưởng doanh thu của công ty sẽ vào khoảng 5-7%, sản lượng tăng 8-10%. Do đó bằng mọi cách công ty phải giữ chân người lao động, giữ chân khách hàng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2023, các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn và có nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Trong đó doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh ước đạt 7.400 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD, nộp ngân sách 200 tỉ đồng, với 9.436 người lao động... Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, năm mới 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành tăng cường giám sát, hỗ trợ công tác đầu tư, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đơn vị cũng kỳ vọng các doanh nghiệp huy động nguồn lực để vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường để đạt được mục tiêu cao nhất trong năm mới.

Nhằm tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động hiệu quả, không ngừng phát triển, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, lãnh đạo UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tăng cường sử dụng nguồn nhân lực địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục phát huy nội lực, chủ động thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh; đoàn kết, đổi mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra để phát triển và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VÕ PHÊ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/313359/khi-the-ra-quan-san-xuat-dau-nam.html