Khi những nguyện vọng nhập cảnh của người dân được chính phủ Israel hồi đáp

Trong bối cảnh nguyện vọng nhập cảnh vào Israel tăng cao, các trường hợp ngoại lệ theo lệnh cấm đi lại giữa các quốc gia đã được chính phủ Israel xem xét thông qua.

Hành khách tại sảnh khởi hành ở sân bay Ben Gurion, Tel Aviv, Israel vào ngày 14/12/2020. (Nguồn: FLASH90)

Hành khách tại sảnh khởi hành ở sân bay Ben Gurion, Tel Aviv, Israel vào ngày 14/12/2020. (Nguồn: FLASH90)

Theo một quan chức thuộc Cơ quan Dân số và Nhập cư với Ủy ban Luật và Hiến pháp Knesset (Quốc hội Israel), một số thành viên gia đình của người Israel hoặc của các cư dân thường trú có thể được phép nhập cảnh vào các sự kiện gia đình trọng đại, ví dụ như lễ cưới hỏi.

Những người này được phép nhập cảnh vào Israel, ngay cả khi họ đến từ các quốc gia đang áp dụng lệnh cấm du lịch nước ngoài.

Giám đốc bộ phận sân bay Ben-Gurion thuộc Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel, ông Amnon Shmueli, xác nhận rằng các quy định mới liên quan việc nhập cảnh đã được thông qua trong một cuộc họp vào ngày 20/12, nhằm tạo cơ hội cho người Israel và người thân trở về tham gia các sự kiện gia đình, như đám cưới hay lễ trưởng thành của người Do Thái.

Theo đó, các tiêu chí cụ thể sẽ được công bố chính thức trên trang web của Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel. Danh sách dự kiến bao gồm, cha mẹ người nước ngoài của các cặp vợ chồng Israel sinh con; ông bà của các chàng trai và cô gái tham dự buổi lễ trưởng thành của người Do Thái; và gia đình trực hệ của cô dâu hoặc chú rể trong các buổi lễ thành hôn (bao gồm cha mẹ, ông bà và anh chị em).

Người sáng lập tổ chức Yad L’Olim, ông Dov Lipman cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi nguyện vọng của người dân được chính phủ hồi đáp”. Tổ chức phi chính phủ Yad L’Olim của ông Lioman được thành lập vào đầu năm nay, nằm hỗ trợ người nhập cư ở Israel trong việc tìm định hướng cuộc sống mới.

Trong vài tháng qua, tổ chức này đã tập trung vào việc hỗ trợ các công dân Israel và các thành viên gia đình của họ ở nước ngoài có thể gặp nhau bất chấp các khó khăn từ đại dịch, bao gồm vận động các cơ quan có liên quan và giúp chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.

Trong vài tuần qua, ông Lipman và Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Knesset Gilad Kariv đã tích cực thảo luận về một vài vấn đề liên quan, bao gồm thiết lập một hệ thống nhằm cho phép các thành viên gia đình của người Israel ở nước ngoài ít nhất được về nhà trong các trường hợp khẩn cấp với các sự kiện cụ thể khác; đồng thời thúc đẩy sự minh bạch trong các hoạt động của Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel.

Hiện nay chỉ có hai nhóm gồm 5 người làm việc để kiểm tra tất cả các đơn yêu cầu được gửi đến Cơ quan Dân số và Nhập cư Israel. Trong khi đó, số lượng đơn cần giải quyết bao gồm các yêu cầu của người nước ngoài ở khắp nơi trên thế giới cần nhập cảnh vào Israel, cũng như từ các công dân Israel muốn đi du lịch đến các nước nằm trong vùng đỏ - điều hiện tại vẫn đang bị cấm bởi chính quyền Israel.

Từ cuối tháng 11, nhằm đối phó với sự xuất hiện của biến thể Omicron, quốc gia Trung Đông này từ chối nhập cảnh những người không mang quốc tịch Israel.

Trong 24 tiếng vừa qua, Ủy ban đã nhận được hơn 4,500 đơn yêu cầu nhập cảnh. Ông Shmueli cho biết thêm, người dân Israel sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 tiếng, còn con số này với người nước ngoài sẽ là trong vòng 5 ngày hành chính.

Từ ngày 22/12, chính phủ Israel sẽ đưa một số nước vào danh sách vùng đỏ cấm đi lại như Mỹ, Italy, Bỉ, Đức, Hungary, Morocco, Bồ Đào Nha, Canada, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Đan Mạch, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha, Phần Lan, Pháp, Thụy Điển, Nam Phi và hàng chục quốc gia châu Phi khác.

Người sáng lập tổ chức Yad L’Olim nhấn mạnh: “Ưu tiên tiếp theo của chúng tôi là tìm ra giải pháp cho người Israel phải sử dụng các phương tiện cho việc đi làm, những người muốn trở về quê hương nhưng công việc chính lại ở nước ngoài. Các quy định hiện tại không cho phép họ được di chuyển, nếu như họ làm việc ở một đất nước trong danh sách cấm.”

Vấn đề này đã được thảo luận trong buổi họp mới đây của Ủy ban Quốc hội Israel. Một vài thành viên của Quốc hội đã phản đối các tiêu chí xét nhập cảnh hiện tại do Cơ quan Dân số và Nhập cư đưa ra. Các tiêu chí này bao gồm cho phép người Israel xuất cảnh nếu họ có một cuộc sống và công việc làm ăn chủ yếu định cư tại nước ngoài và họ phải cam kết không về nước trong vòng 90 ngày.

Ủy ban sẽ tiếp tục tổ chức một phiên họp khác để thảo luận các trường hợp ngoại lệ khi di chuyển đến và đi từ Israel.

Theo ông Lipman, vấn đề lớn nhất cần bàn luận là cách thức hoạt động của quy trình này khi hệ thống hiện tại không hiệu quả, người dân không nhận được những hồi đáp thích đáng từ chính quyền.

"Mọi thứ đều không theo trật tự, đơn cử như việc hôm nay chúng tôi phát hiện ra cả đơn vị chỉ có vỏn vẹn 10 người để xử lý hàng nghìn lá đơn yêu cầu. So với mặt bằng nhân lực chung của đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gần như là không thể”, ông Lipman nói.

(theo Jerusalem Post)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khi-nhung-nguyen-vong-nhap-canh-cua-nguoi-dan-duoc-chinh-phu-israel-hoi-dap-169162.html