Khi người dân đồng thuận

Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 (dự án), đoạn thuộc địa bàn Quảng Ngãi đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ, có tổng chiều dài hơn 60km. Để công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đảm bảo tiến độ, cấp ủy và chính quyền các địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân bàn giao đất nằm trong dự án.

Là địa phương có 5km thuộc dự án, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, vừa niêm yết công khai các quyết định thu hồi đất triển khai dự án cho hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng biết, thực hiện và giám sát. Việc làm này tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Phan Tiếp, ở thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ cho biết, gia đình tôi có gần 570m2 đất nằm trong dự án và được bồi thường, hỗ trợ gần 100 triệu đồng. Người dân chúng tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án, vì việc hỗ trợ, bồi thường đúng quy định. Hơn nữa, tôi là đảng viên thì phải gương mẫu chấp hành và thực hiện trước để người dân noi theo.

Người dân huyện Mộ Đức nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức. Ảnh: T.L

Theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh, dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là dự án trọng điểm, khối lượng công việc lớn và phức tạp nên huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp để tháo gỡ những ách tắc, phục vụ GPMB. Trong đó, huyện chú trọng thực hiện công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, huyện Tư Nghĩa còn thành lập 5 tổ công tác luôn bám sát địa bàn để kịp thời xử lý những vướng mắc, nhằm bàn giao đất nằm trong dự án đúng tiến độ. Đến nay, huyện Tư Nghĩa đã chi trả tiền bồi thường 18ha, đạt gần 88% và bàn giao mặt bằng khoảng 2,8km, đạt 57% kế hoạch.

Tại huyện Nghĩa Hành, cấp ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền, vận động người dân và đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trong bàn giao đất nằm trong dự án. Việc kiểm đếm trước khi GPMB thực hiện công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, huyện Nghĩa Hành còn tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và kịp thời giải quyết những vướng mắc. Đối với những trường hợp chây ỳ, cố tình không bàn giao mặt bằng, huyện kiên quyết xử lý theo đúng quy định. Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết, đến nay, huyện Nghĩa Hành đã phê duyệt phương án bồi thường 105/142ha, với tổng giá trị khoảng 121 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng gần 13/17km.

Đối với TX.Đức Phổ, nhờ làm tốt công tác dân vận nên đến nay, thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường gần 181/221ha, với tổng giá trị khoảng 214 tỷ đồng và bàn giao 23/27km mặt bằng dự án. Chủ tịch UBND xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ) Phan Tiến Định chia sẻ, với phương châm "không để người dân thiệt mà cũng không vi phạm các quy định của pháp luật", xã Phổ Phong đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giải quyết quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Nhiều trường hợp cả hệ thống chính trị của xã phải tuyên truyền, vận động nhiều lần người dân mới đồng thuận bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, công tác GPMB thực hiện dự án cao tốc trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đến nay, Quảng Ngãi đã bàn giao 81% mặt bằng cho dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

SÔNG THƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202302/khi-nguoi-dan-dong-thuan-3156273/