Khi người dân đồng lòng chống 'giặc' Covid-19

ĐBP - Với khẩu hiệu 'Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch'; thời gian qua, bằng nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, mỗi người dân trên dải biên cương Mường Nhé đã và đang 'đồng cam cộng khổ' cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang quyết tâm đẩy lùi 'giặc' Covid-19.

Người dân xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Trong ảnh: Cán bộ biên phòng tuyên truyền đến người dân xã Sín Thầu các quy định về phòng chống dịch.

Sau gần 1 giờ chạy xe trên những cung đường khúc khuỷu dọc quốc lộ 4H, chúng tôi có mặt tại chốt liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại ngã ba Sen Thượng - Sín Thầu (huyện Mường Nhé). Trong lán trại dã chiến, cùng với các lực lượng chức năng (công an, y tế, bộ đội biên phòng), chúng tôi thấy cả sự hiện diện màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Sen Thượng. Họ luôn trực 24/24 tại các chốt, cùng ăn, cùng ở, cùng “dựng lán vá trại” khi những cơn mưa rừng xối xả ập tới. Chị Lò Khai Nu, Bí thư Đoàn xã Sen Thượng chia sẻ: “Với tinh thần xung kích, tình nguyện, không nề hà gian khó, đặc biệt trong cuộc chiến với Covid-19, ĐVTN xã Sen Thượng đã luân phiên túc trực ở các điểm chốt, hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào khu vực biên giới, thực hiện công tác hậu cần; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, Đoàn xã còn thành lập các đội xung kích sẵn sàng tham gia các phương án ứng phó khi có yêu cầu; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; nhắc nhở ĐVTN cũng như người dân tuyệt đối không chia sẻ, không đăng tải thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề liên quan”.

Tiếp tục hành trình về bản A Pa Chải, xã Sín Thầu. Vừa tới bản, già làng Lỳ Xuyến Phù đã dặn chúng tôi: “Đi đâu cũng nên đeo khẩu trang, rửa tay kỹ bằng dung dịch sát khuẩn, vừa để bảo vệ bản thân, vừa bảo vệ cộng đồng!... Ở đây, được sự tuyên truyền, vận động của bộ đội biên phòng, cán bộ y tế nên người dân rất cẩn trọng, tuân thủ đầy đủ mọi quy định, các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19”. Rót mời chúng tôi ly trà, già làng Lỳ Xuyến Phù bộc bạch: Là xã có đường biên giới tiếp giáp với 2 nước: Lào - Trung Quốc nên Sín Thầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ý thức được điều đó, với vai trò già làng, người có uy tín, tôi tích cực tham gia cùng với bộ đội biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn, nhất là việc khai báo y tế và cách ly khi cần thiết… Đặc biệt, bản A Pa Chải nằm trên khu vực biên giới, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, không vượt biên trái phép hoặc tiếp tay để người lạ vượt biên trái phép vào Việt Nam; đồng thời khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực biên giới, cần báo ngay cho các cơ quan, đơn vị chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Là huyện vùng cao, biên giới, dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm đánh đuổi “giặc” Covid-19, trên khắp các bản, nhân dân đã và đang đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Gia đình anh Quách Mạnh Tuấn, bản Trạm Púng, xã Quảng Lâm đã tặng 1 bộ năng lượng mặt trời (trị giá 5 triệu đồng) cho điểm chốt Mốc 12 (Đồn Biên phòng Sen Thượng). Anh Tuấn chia sẻ: Hiểu được sự khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm “ăn lán, ngủ rừng” căng mình chống dịch nên tôi đã bàn với gia đình, tích góp tiền để mua bộ năng lượng mặt trời gửi tặng các chiến sĩ biên phòng. Hi vọng rằng, món quà sẽ tiếp thêm động lực để các anh vượt qua khó khăn, vững tay súng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Vũ Đức Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Nhé khẳng định: “Những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các tầng lớp nhân dân huyện Mường Nhé đã tiếp thêm động lực, chia sẻ những khó khăn, vất vả với những người đang ngày đêm gồng mình chống dịch nơi tuyến đầu”. Huyện đảm bảo thực hiện hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích. Với 230 triệu đồng tiền mặt và hiện vật các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ; Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiến hành trao tặng các điểm chốt chặn thuộc các đồn biên phòng trên địa bàn. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Mường Nhé chủ động xây dựng phương án, dựa vào sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xuất cảnh trái phép vào nội địa. Đồng thời, phát huy sức mạnh của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vận động, tuyên truyền nhân dân nhận thức đầy đủ về những diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh. Từ đó, góp phần đem lại sự bình yên, an toàn cho những bản mường khu vực biên giới, chung tay cùng nhân dân cả nước nói chung, Điện Biên nói riêng đánh đuổi “giặc” Covid-19 ra khỏi cộng đồng.

Sầm Phúc

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/180634/khi-nguoi-dan-dong-long-chong-%E2%80%9Cgiac%E2%80%9D-covid-19