Khi bóng đá Indonesia theo lối mòn 'Tây hóa' của Singapore

Bóng đá Indonesia đang đi vào vết xe của bóng đá Singapore thời đội bóng đảo quốc này làm bá chủ Đông Nam Á dưới tay HLV người Serbia - ông Avramovic.

Singapore hồi đó là một đội bóng toàn những cầu thủ ngoại nhập tịch biến Singapore trở nên một đội bóng có lối chơi bóng dài, thực dụng và đầy sức mạnh như một đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, đó không phải là cách làm bền vững mà bằng chứng là sau này Singapore trượt dài và gãy hẳn tuyến trẻ từ chất lượng cầu thủ nội.

Các quan chức Indonesia phỏng vấn qua Zoom với ba cầu thủ Thom Haye, Ragnar Oratmangoen và Nathan Tjoe-A-On trước khi nhập tịch các cầu thủ này để kịp ra sân ngày 21-3. Ảnh cắt từ YouTube/DPR RI

Indonesia bắt đầu đi vào lối mòn của Singapore, đặc biệt là dồn “ngoại binh” cho hai trận quyết đấu với Việt Nam (VN) vào ngày 21 và 26-3. Thời gian qua, HLV Shin Tae-yong đã có chuyến đến châu Âu để tuyển trạch thêm bốn gương mặt mà ông tin sẽ cùng Indonesia tạo bước ngoặt thay đổi thứ hạng bảng F mà hiện nay Indonesia đang đứng chót bảng.

Ông Shin Tae-yong quyết chơi canh bạc lớn trong hai trận gặp VN khi xác định sắp tới là hai trận bản lề để Indonesia soán ngôi nhì bảng F của VN, hướng đến việc đoạt vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup.

Trong danh sách mới công bố, ông Shin điền tên bốn cầu thủ ngoại gồm tiền vệ Jay Idzes (đang thi đấu cho các CLB Venezia, Ý), Thom Haye (CLB Heerenveen), tiền đạo Ragnar Oratmangoen (CLB Fortuna Sittard) và trung vệ Nathan Tjoe-A-On (CLB Swansea).

Bốn gương mặt trên sẽ kết hợp với hơn nửa đội hình Tây đã gặp VN ở Asian Cup gồm hai trung vệ Jordi Amat, Elkan Baggott, các tiền vệ Mark Klok, Hubner, Jenner, Sandy Walsh và tiền đạo Rafael Struick.

“Tây hóa” nhưng ông Shin cũng gặp một số nghi ngờ từ truyền thông và giới chuyên môn trong nước khi đặt vấn đề cách dụng binh nhờ ngoại lực theo kiểu lắp ghép vội vã này có giúp Indonesia có một sức mạnh tổng thể trong lối chơi mà nhiều cầu thủ nội đã từng gắn bó trong đội hình Indonesia, đặc biệt là dấu ấn ở SEA Games 32 mà họ đoạt chức vô địch hay không?

Người hâm mộ Indonesia khi đội nhà thắng VN thì họ sung sướng thật nhưng cũng có một luồng dư luận nói rằng họ không thích đội hình Indonesia có quá nhiều “Tây” bởi nó làm mất “chất” đội tuyển Indonesia mà họ từng hết mình ủng hộ.

Riêng HLV Shin Tae-yong biết rằng nếu Indonesia dừng chân ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 thì ông sẽ mất rất nhiều, chiếc ghế ông ngồi cũng sẽ không còn và cách làm mạnh đội tuyển theo góc độ của ông là dồn hết cho canh bạc vào cầu thủ ngoại nhập tịch cho hai trận đối đầu VN mà ông xác định phải có ít nhất 4 điểm.

Theo quan sát của giới chuyên môn thì ở Asian Cup 2023 vừa qua, trong đó có trận Indonesia thắng VN 1-0 thì dù số lượng “Tây” trong đội Indonesia nhiều hơn một nửa nhưng lối chơi vẫn thiếu ấn tượng, thiếu ăn ý và chưa liền lạc trong tập thể một đội bóng.

Lần này thì “Tây” nhiều hơn nhưng đa phần là lắp ghép vội có làm Indonesia mạnh hơn?

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-bong-da-indonesia-theo-loi-mon-tay-hoa-cua-singapore-post779553.html