'Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền'

Có tên hơi lạ, nhưng cuốn truyện tranh “Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền” (Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản tháng 12-2023) do nữ tác giả Lê Thị Thúy Sen sáng tác nội dung, họa sĩ Thăng Fly vẽ tranh minh họa ngay khi ra mắt đã nhanh chóng tạo được sự chú ý đối với bạn đọc. Không phải vì có số lượng in lần đầu tới 25.000 bản (được các cơ sở phát hành đặt hàng), mà nội dung cuốn sách thực sự mang lại những điều khá lý thú cho người đọc dù là trẻ em hay người lớn trước một nhu cầu mang tính xã hội rộng rãi. Đó là cách sử dụng tiền, các loại giao dịch tiền tệ trên thế giới, và làm thế nào để tránh rủi ro về tiền bạc trước những cạm bẫy diễn ra đủ kiểu hiện nay…

Với hơn 280 trang, cuốn sách xoay quanh những chuyện ở gia đình cậu bé Tín Dụng, có mẹ là Kim Ngân, bố là Tiết Kiệm và “bác sĩ tài chính” Tiên Huyền. Vốn là cậu bé thông minh, thích tìm hiểu, nên khi cần biết tác dụng của tiền bạc, mẹ Tín Dụng đã đưa cậu đến gặp bác sĩ Tiên Huyền để được tư vấn. Trong buổi gặp đầu tiên, bên cạnh giải đáp thắc mắc “Tiền là gì?”, Tín Dụng còn được nghe lời giải thích rất mộc mạc của bác sĩ trước câu hỏi “Làm gì để có tiền?”. Đó là: “Muốn no thì phải chăm làm/Một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi. Nói đơn giản thì tiền là sức lao động. Mẹ cháu đi làm được trả lương bằng tiền. Mẹ cháu càng làm chăm chỉ, càng làm ra của cải vật chất thì càng có thu nhập thêm”.

Sau cuộc gặp ấy, Tín Dụng hiểu rằng, để có đồng tiền, cha mẹ, ông bà trong gia đình mình cũng như mọi người chung quanh đều phải làm lụng vất vả mới có. Cũng từ đó cậu bé biết trân trọng những thứ mình có được và biết quý giá trị của đồng tiền, không đua đòi, đòi bố mẹ mua sắm những thứ chưa cần thiết. Lớn lên thêm, giao tiếp rộng hơn, Tín Dụng đã biết giúp đỡ mọi người chung quanh, trong đó có những vấn đề liên quan đến việc tìm hiểu về “tín dụng đen” và các thủ đoạn lừa bịp của kẻ xấu về tiền nong...

Thông qua quá trình từ một cậu bé tên Tín Dụng lớn lên đến khi nhận được học bổng đi học ở nước ngoài, cuốn sách lần lượt kể hết chuyện này đến chuyện khác, trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản về tiền tệ và giao dịch tiền tệ. Nhiều nội dung như: Gửi tiết kiệm, đầu tư, lãi suất, tỷ giá, trái phiếu, cổ phiếu, ngoại tệ, tiền kỹ thuật số, tiền ảo… đã được đề cập, giải thích. Cách phân biệt tiền thật - tiền giả hay các cách bị lừa tiền qua mạng… cũng được tác giả cảnh báo với cách kể chuyện ngắn gọn, dung dị. Điều đặc biệt, tuy là truyện tranh nhưng tác giả đã dẫn rất nhiều tục ngữ, ca dao làm cho cuốn sách càng hấp dẫn như: “Thế gian giàu bởi chữ cần/Có mà lười biếng thì thân chẳng còn”; "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"; "Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”; “Cẩn tắc vô áy náy”, “Bút sa gà chết”…

Là một thạc sĩ, có kinh nghiệm hơn 20 năm công tác liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng, truyền thông, bảo hiểm tiền gửi; từng cố vấn cho các chương trình truyền thông về tiền tệ nên những nội dung mà tác giả Lê Thị Thúy Sen nêu trong truyện tranh “Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền” là những thông điệp, kiến thức rất cần cho mọi người.

HOÀNG ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202401/kheo-khon-voi-tien-tranh-nhung-uu-phien-e455cd2/