Khen thưởng lực lượng bắt đối tượng tham ô và buôn bán hàng cấm

Công an quận (CAQ) Thanh Khê (TP Đà Nẵng) ngày 29-3 đã khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát kinh tế CAQ về thành tích bắt giữ đối tượng tham ô và buôn bán pháo.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê khen thưởng cho Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê.

Theo đó, trong 3 ngày liên tiếp (26 đến 28-3), Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) truy bắt đối tượng tại tỉnh Quảng Bình theo quyết định truy tìm người về hành vi "tham ô", số tiền bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng và đối tượng buôn bán pháo nổ, tạm giữ hình sự 2 đối tượng.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSKT ra quân đã bắt quả tang Nguyễn Việt Hoàng đang giao 10 giàn pháo hoa nổ trên đường Nguyễn Tất Thành, trọng lượng ban đầu xác định là 13kg; tiếp tục truy xét, Đội CSKT tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Quyền (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Bên cạnh đó, qua tiếp nhận tố giác tội phạm của Công ty Đông Thành Hưng Yên tố cáo Trần Hùng Cường là nhân viên kinh doanh trên địa bàn Đà Nẵng chiếm đoạt tiền bán hàng trị giá 120 triệu đồng. Đến ngày 28-3, xác định Cường đang ở tại một nhà trọ tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Đội CSKT đã tiến hành bắt giữ và di lý về Thanh Khê trong đêm 28-3 để tiếp tục điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự.

VIỆT THÀNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khen-thuong-luc-luong-bat-doi-tuong-tham-o-va-buon-ban-hang-cam-post292871.html