Khen thưởng đột xuất cho CBCS CAP Mân Thái

Chiều ngày 28-5, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cùng Thượng tá Đỗ Hùng Cường Phó Trưởng phòng Tham mưu, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng CAQ Sơn Trà và ông Lâm Hà, Chủ tịch UBND P. Mân Thái đã đến CAP Mân Thái – (Sơn Trà) khen thưởng đột xuất cho CBCS CAP vì đã khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra trong đêm 15-5 trên địa bàn.

Chiều ngày 28-5, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cùng Thượng tá Đỗ Hùng Cường Phó Trưởng phòng Tham mưu, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng CAQ Sơn Trà và ông Lâm Hà, Chủ tịch UBND P. Mân Thái đã đến CAP Mân Thái – (Sơn Trà) khen thưởng đột xuất cho CBCS CAP vì đã khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra trong đêm 15-5 trên địa bàn.

Đại tá Trần Mưu trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ CAP Mân Thái.

Trước đó, lúc 22h45 ngày 15-5, chị Nguyễn Thị Hiền (1990, trú tại K07 Phạm Cự Lượng, P. An Hải Đông, Q.Sơn Trà) đang điều khiển xe mô tô đi trên đường Nguyễn Huy Chương (P.Mân Thái, Sơn Trà), bất ngờ đã bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật điện thoại di động mà chị Hiền đang sử dụng rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAQ Sơn Trà đã chỉ đạo CAP Mân Thái tập trung tổ chức truy xét. Đến 23h30 cùng ngày, CAP Mân Thái đã bắt giữ được đối tượng Huỳnh Anh Tuấn (1998, K159 Phó Đức Chính, tổ 85, P.An Hải Bắc, Sơn Trà) cùng tang vật đang giữ trong người, thu giữ thêm 2 điện thoại di động và một số tang vật khác. Sau khi đưa đối tượng về trụ sở, CAP Mân Thái đã phối hợp Đội hình sự (CAQ Sơn Trà) đấu tranh với đối tượng và làm rõ thêm 2 vụ cướp giật khác cũng do Tuấn thực hiện tại phường Thọ Quang vào các ngày 14,15-5. Hiện tại cơ quan CS Điều Tra – CAQ Sơn Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bị can Huỳnh Anh Tuấn.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Trần Mưu đã đánh giá rất cao tinh thần làm việc của lực lượng CAP Mân Thái, khi vừa đảm nhận nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn vừa giữ vững ANTT tại khu vực, đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ công tác bầu cử.

Theo Đại tá, loại tội phạm cướp giật này rất nguy hiểm vì không chỉ lấy đi tài sản của người bị hại mà hành vi táo tợn đó sẽ có thể làm bị thương người hại, thậm chí gây chấn thương lớn dẫn đến tử vong. Vì vậy, công tác khen thưởng lần này của lãnh đạo CATP là sự động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCS CAP Mân Thái trong công tác, Đại tá Trần Mưu đã yêu cầu lực lượng CAP Mân Thái tiếp tục giữ vững và phát huy tốt hơn nữa trong thời gian đến.

LAT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_243741_khen-thuong-dot-xuat-cho-cbcs-cap-man-thai.aspx