Khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố Biên Hòa

Chiều 6-3, đoàn khảo sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND thành phố Biên Hòa và các phường, xã trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại buổi khảo sát

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, HĐND thành phố đã có nhiều nỗ lực trong cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các mặt, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Một trong những nguyên nhân là phần nhiều đại biểu HĐND thành phố và phường, xã chủ yếu kiêm nhiệm, làm nhiều vị trí công tác nên ít nhiều ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là ở HĐND phường, xã…

Nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng nhất, lãnh đạo HĐND thành phố và HĐND các phường, xã nêu một số đề xuất, kiến nghị như: nên cơ cấu trưởng 2 ban của HĐND thành phố là thành ủy viên sẽ thuận lợi trong hoạt động, nhất là hoạt động giám sát; tại HĐND cấp phường, xã, đồng chí bí thư đảng ủy hoặc ít nhất là phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong công tác lãnh đạo điều hành; nên bổ sung công chức chuyên trách phục vụ cho hoạt động của HĐND…

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho rằng, Biên Hòa là địa phương có trên 1,2 triệu dân nhưng tổ chức bộ máy, biên chế con người của HĐND thành phố cũng chỉ tương đương với HĐND cấp huyện. Chia sẻ với những áp lực tại địa phương, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực trong hoạt động của HĐND thành phố, bởi dù còn những hạn chế, song kết quả rất đáng khích lệ.

Quang cảnh buổi khảo sát

Nhận định những kiến nghị của HĐND thành phố là rất cụ thể, xác đáng, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cho biết, sẽ nghiên cứu đưa vào Đề án Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và tham mưu ban hành đề án này kỹ lưỡng, chặt chẽ, sát thực tiễn.

Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn Đồng Nai, khẳng định phát huy vai trò, vị trí, chức năng của HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/khao-sat-tinh-hinh-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hdnd-thanh-pho-bien-hoa-70f4282/