Khánh Thi có thai lần thứ ba với ông xã trẻ hơn 10 tuổi

Khánh Thi đăng ảnh 'hai vạch', đón nhận món quà bất ngờ đầy hạnh phúc vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trên trang cá nhân, nữ hoàng dancesport Khánh Thi vừa đăng tải một tấm ảnh “hai vạch” kèm lời chia sẻ vô cùng hóm hỉnh:

“Món quà bá đạo nhất mà chồng tặng em

Ôi 8/3/2023

Ông xã Phan Hiển của cô cũng đáp lại bằng một lời trêu chọc đầy hài hước:

“Có quà rồi nhé… đừng đòi nữa nha”.

Khánh Thi chia sẻ trên trang cá nhân về tin vui đến đúng ngày 8/3

Được biết, trước đó, vào cuối tháng 1/2023, cộng đồng mạng từng xôn xao trước tin đồn Khánh Thi mang thai khi cô có bài đăng lấp lửng đón "tin vui" trên trang cá nhân. Tuy nhiên thời điểm đó, bà xã Phan Hiển phủ nhận việc bầu bí lần 3, đồng thời khẳng định sẽ không ngại công khai nếu thực sự có tin vui:

“Không có chuyện đó đâu! Nếu có tin vui tôi sẽ công khai với người hâm mộ. Mới đây, một thành viên trong gia đình tôi có tin vui nên tôi cảm thấy hạnh phúc, chúc mừng thôi”.

Khánh Thi và Phan Hiển đã ở bên nhau sau cuộc tình hơn một thập kỉ đầy song gió

Khánh Thi sinh năm 1982, Phan Hiển sinh năm 1993. Hai người quen biết nhau từ khi Khánh Thi trở thành người thầy dạy Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên. Sau đó, họ trở thành bạn nhảy và nảy sinh tình cảm với nhau. Dù đã từng gặp phải nhiều trắc trở nhưng cuộc hôn nhân đầy viên mãn của Khánh Thi và Phan Hiển vẫn luôn làm cho nhiều người hâm mộ.

Gia đình nhỏ của Khánh Thi – Phan Hiển

Hồi Tết Nguyên đán, Khánh Thi bày tỏ mong muốn có một gia đình thật đông vui và ước có thêm hai bé nữa bên cạnh Kubi, Anna. Vì vậy, vợ chồng cô đã lên kế hoạch có con trong năm nay vì muốn để Phan Hiển có thể tập trung cho việc luyện tập, thi đấu tại SEA Games 32 vào năm sau. Tin vui cuối cùng cũng đến vào đúng ngày 8/3, mang lại niềm hạnh phúc vô cùng ngọt ngào cho cặp đôi vàng trong làng dancesport. Trên bài đăng, Khánh Thi cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ các nghệ sĩ khác.

Vũ Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khanh-thi-co-thai-lan-thu-ba-voi-ong-xa-tre-hon-10-tuoi-245392.html