Khánh thành và gắn biển công trình Cung trí thức Thành phố

(HNMO) – Sáng 4/10, trong không khí tưng bừng của những ngày kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gắn biển cho công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho công trình Cung trí thức Thành phố. Đó là món quà có ý nghĩa lớn của TP Hà Nội dành cho giới văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô có nơi làm việc khang trang, hiện đại mới.

Đến dự buổi lễ, còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao bằng chứng nhận công trình kỷ niệm 1000 năm TL-HN cho Cung trí thức Thành phố. Ông Dương Văn Hồng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (Coma) cho biết: Công trình Cung trí thức Thành phố do Tổng công ty làm nhà đầu tư xây dựng theo hình thức đầu tư xây dựng chuyển giao (BT). Công trình được đặt tại khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích 6.668m2 đất với 2 khối nhà cao 3 và 15 tầng cộng thêm 1 tầng hầm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 202 tỷ đồng, khởi công ngày 30/6/2007 và khánh thành vào ngày 6/10/2010. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình chia sẻ: Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước, nơi có hàng trăm các trường đại học, viện nghiên cứu và các hội, hiệp hội của các ngành nghề khác nhau. Các hội và hiệp hội là nơi tập trung những nhà trí thức, nhà khoa học, các văn nghệ sỹ có trình độ cao. Trong những năm qua các hội và hiệp hội đã có những hoạt động rất phong phú, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua của thành phố, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Trung ương và Thành ủy; phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, quản lý đô thị, giáo dục pháp luật nâng cao dân trí; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm đẹp thêm truyền thống văn hiến của Thủ đô; đặc biệt đã tích cực tham gia các hoạt động có hiệu quả để chuẩn bị, tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Lãnh đạo TP Hà Nội vui mừng gắn biến cho công trình. Tuy nhiên, hiện nay đa số các hội, hiệp hội chưa có trụ sở, phải đi thuê thậm chí cả các căn hộ để làm trụ sở. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các hội, hiệp hội làm hạn chế sự đóng góp, cống hiến của các tổ chức này cho sự phát triển của Thủ đô cũng như sự giao lưu, hợp tác giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, cũng có một số hội, hiệp hội đã được thành phố cấp đất để xây dựng trụ sở song do năng lực quản lý đầu tư xây dựng có nhiều hạn chế nên các dự án này triển khai chậm hoặc phải liên danh, liên kết với các đơn vị để đầu tư xây dựng làm biến đổi mục đích, chức năng của dự án, thậm chí phát sinh ra những tiêu cực… Cung trí thức Thành phố gồm 2 khối nhà cao 3 tầng và 15 tầng cộng thêm có tầng hầm. Theo đó, để khắc phục tình trạng này, thành phố đã chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Cung trí thức Thành phố tại khu đô thị mới Cầu Giấy, nơi rất thuận lợi cho các hội, hiệp hội đặt trụ sở. Dự án được đầu tư theo phương thức BT để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Coma được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án, với chủ đầu tư là Văn phòng UBND TP Hà Nội. Mặt ngoài Cung trí thức Thành phố. Phó Chủ tịch cũng cho biết, sau gần 3 năm chuẩn bị đầu tư và xây dựng, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả thị trường thay đổi bất thường… nhưng trong quá trình thực hiện, dự án đã được sự chỉ đạo sát sao của TP Hà Nội; sự phối kếp hợp hiệu quả của các sở, ngành thuộc thành phố, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của UBND quận Cầu Giấy; đặc biệt sự phấn đấu cao độ của nhà đầu tư – Tổng công ty cơ khí xây dựng cùng Ban quản lý dự án thuộc Văn phòng UBND TP Hà Nội, nhà thầu tư vấn thiết kế, lắp đặt thiết bị; dự án đã được triển khai đúng tiến độ để có buổi tổ chức khánh thành và gắn biển công trình vào đúng dịp Đại lễ. Cắt băng khánh thành công trình. Công trình Cung trí thức Thành phố có hình thức kiến trúc hiện đại, đẹp là món quà thiết thực mà thành phố dành cho giới văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô. “Tôi hy vọng và tin tưởng rằng các hội, hiệp hội đặt trụ sở tại đây sẽ sử dụng đúng mục đích, tổ chức hoạt động tốt và có những đóng góp xứng đáng, đúng tầm cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước… Thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên quản lý phát triển nhà Hà Nội phải tổ chức quản lý, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công trình phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của các hội và hiệp hội” – Phó Chủ tịch Thường trực nói.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/kinh_te/381877/khanh-thanh-va-gan-bien-cong-trinh-cung-tri-thuc-thanh-pho.htm/