Khánh thành trụ sở LĐLĐ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi): Niềm vui nơi biển đảo

Từ ngày thành lập đến nay đã hơn 14 năm, nhưng trụ sở làm việc và cơ sở vật chất của LĐLĐ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn chỉ là một phòng làm việc mượn của khối mặt trận và các hội đoàn thể huyện với khoảng 12m2... Hiểu được những khó khăn và thách thức đó, Tổng LĐLĐVN đã đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc và nhà khách LĐLĐ ở huyện Lý Sơn trị giá gần 15 tỉ đồng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (giữa) cắt băng khánh thành công trình trụ sở làm việc và nhà khách LĐLĐ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: T.H

Nguyện vọng được đáp ứng

Sau hơn một năm khởi công (từ tháng 5.2015 - 8.2016), công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với 4 phòng làm việc, 1 hội trường, 1 nhà kho. Ngoài ra, nhà khách có 15 phòng ngủ, 1 căng tin và 1 phòng bếp nhằm tiếp đón khách, phục vụ tốt nhất cho CNVCLĐ, cán bộ công đoàn các cấp trong và ngoài tỉnh đến công tác, làm việc, tham quan, du lịch tại huyện đảo Lý Sơn.

Tại buổi khánh thành sáng 5.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã gửi lời chúc mừng các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của huyện đảo Lý Sơn, đã có được một công trình khang trang để làm việc, công tác, sinh hoạt. Đặc biệt, giúp Nghiệp đoàn Nghề cá huyện đảo Lý Sơn có nơi để tránh trú những lúc gặp mưa bão và thiên tai, có nơi trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong điều kiện phức tạp hiện nay. Ngoài ra, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng yêu cầu LĐLĐ tỉnh, huyện phải vận hành trụ sở làm việc, nhà khách công đoàn đúng mục đích. Thường xuyên bảo dưỡng, tu sửa công trình, góp phần vào sự phát triển chung của huyện, tỉnh cũng như cả nước.

Từ buổi đầu thành lập (ngày 1.3.2002), LĐLĐ huyện Lý Sơn chỉ có 6 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện, với 450 thành viên, đến nay tăng lên 17 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện với 1.747 đoàn viên (trong đó, có 2 nghiệp đoàn nghề cá). “Từ khi thành lập đến nay, 3 cán bộ của công đoàn huyện đảo Lý Sơn phải làm việc trong diện tích 12m2 nên rất khổ sở. Đối với nghiệp đoàn nghề cá không có phòng phải mượn tạm mới có nơi sinh hoạt. Nay được Tổng LĐLĐVN hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc khang trang, rộng rãi, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt” - ông Ngô Đình Thanh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lý Sơn - nói.

Quyết tâm bám biển

Tại buổi lễ khánh thành, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn - cho biết, huyện đảo Lý Sơn của chúng tôi rất may mắn được Tổng LĐLĐVN quan tâm, giúp đỡ. Ngay từ đầu thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá (năm 2011), Tổng LĐLĐVN đã dành sự quan tâm đặc biệt khi hỗ trợ cho ngư dân về trang thiết bị, thông tin liên lạc nhằm kết nối giữa ngư dân với nhau, giảm thiểu tối đa các tai nạn do thiên tai, nhân tai trên biển.

Trước đây, khi chưa thành lập Nghiệp đoàn Nghề cá Lý Sơn, nhiều ngư dân hoạt động đánh bắt ở ngoài khơi vùng biển quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa rất riêng lẻ. Khi gặp thiên tai, bão lũ trên biển ngư dân chỉ biết tự xoay xở, như vậy mức độ thiệt hại cũng như thương vong xảy ra cao hơn.

Khi Nghiệp đoàn Nghề cá được thành lập đã cứu hộ, cứu nạn ở trong và ngoài tỉnh được 29 trường hợp, trong đó có 20 trường hợp nếu không ứng cứu kịp thời sẽ xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vì thấy tổ chức của nghiệp đoàn nghề cá hoạt động hiệu quả, là điểm tựa vững chắc của ngư dân nên sau 5 năm thành lập, từ 245 (năm 2012) đoàn viên đến nay Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải đã có 1.000 đoàn viên.

Ngoài ra, được sự quan tâm của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, đã giúp hỗ trợ cho ngư dân đóng mới tàu cá, hỗ trợ khi gặp thiên tai, nhất là đối với những ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp, đoạt tài sản trở nên trắng tay, không thể bám biển. “Nhờ sự hỗ trợ đặc biệt đó, nghiệp đoàn nghề cá và ngư dân chúng tôi kiên quyết bám trụ vùng biển truyền thống của mình dù có bị ngăn cản, cướp phá. Quyết tâm sống không thể thiếu Hoàng Sa - Trường Sa. Người dân chúng tôi rất vui, rất phấn khởi vì được sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN tới huyện đảo Lý Sơn nhỏ bé này” - ông Chinh khẳng định.

TRẦN HÓA

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/khanh-thanh-tru-so-ldld-huyen-ly-son-quang-ngai-niem-vui-noi-bien-dao-617666.bld