Khánh thành giai đoạn 1 Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao DHN tại Tây Ninh

Ngày 19-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Tây Ninh và các đối tác tổ chức lễ khánh thành và công bố nhiều dự án tại Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành giai đoạn 1 của Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Ảnh: HN

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành giai đoạn 1 của Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Ảnh: HN

Cụ thể, Ban tổ chức đã khánh thành giai đoạn 1 và công bố 7 dự án trọng điểm thuộc giai đoạn 2 của Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Cùng với đó là Lễ công nhận Vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh và lễ công bố ký kết hợp đồng xuất khẩu các sản phẩm gia cầm sang thị trường Halal.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện các bộ, ngành, tỉnh Tây Ninh; đại diện một số đoàn ngoại giao, lãnh đạo 20 tỉnh, thành trên cả nước và các đối tác dự sự kiện.

Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh đặt tại huyện Tân Châu. Các nhà đầu tư chính của dự án nông nghiệp lớn nhất Tây Ninh này là Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam). Tổng mức đầu tư của chuỗi dự án lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, công trình Trang trại gà bố mẹ BELđược đưa vào sử dụng từ ngày 19-5.

Từ nay đến năm 2027, nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà máy ấp con giống hiện đại, công nghệ cao, có diện tích khoảng 2ha, cung cấp cho thị trường 1,2 triệu sản phẩm vịt giống/năm; xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ đạt chuẩn ORGANIC USDA/EU có diện tích khoảng 20-30ha, sử dụng 30.000 - 50.000 tấn nguyên liệu từ hoạt động chăn nuôi tại địa phương để sản xuất và cung cấp cho thị trường khoảng 120.000 - 150.000 tấn phân bón hữu cơ và vi sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến nhận định: “Dự án này không chỉ tái cơ cấu ngành Chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh mà còn là hình mẫu của mô hình phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chiến lược đã được Thủ tướng phê duyệt. Cùng với đó, việc công bố Vùng an toàn dịch bệnh sẽ giúp nông sản của tỉnh Tây Ninh xuất khẩu thuận lợi hơn sang châu Âu”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc thông tin, chuỗi dự án tại Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh áp dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Hà Lan, Đức, và Bỉ. Dự án góp phần để địa phương thực hiện 7 đột phá phát triển, phù hợp với Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết: Tổ hợp khánh thành giai đoạn 1 chỉ sau 10 tháng thi công đã thể hiện quyết tâm thực hiện cam kết với Chính phủ, Bộ NN&PTNN và UBND tỉnh Tây Ninh. Các dự án tại tổ hợp áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: HN

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: HN

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc toàn cầu De Heus đánh giá, Tây Ninh có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong thu hút vốn FDI, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. “7 dự án trọng điểm thuộc giai đoạn 2 của dự án DHN Tây Ninh gồm: Hệ thống trang trại con giống, trang trại gà thịt xuất khẩu, và nhà máy chế biến thực phẩm. Đây là những dự án quan trọng của chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn”, ông Gabor Fluit thông tin.

Nhân dịp này, Quỹ từ thiện DHN (thuộc liên danh đầu tư Hùng Nhơn - De Heus) đã phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh trao 500 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương của huyện Tân Châu. Quỹ cũng trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Năm và 10 gia đình chính sách gặp khó khăn ở Tân Châu.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khanh-thanh-giai-doan-1-to-hop-nong-nghiep-cong-nghe-cao-dhn-tai-tay-ninh-666791.html