Khánh Hòa: Vụ cháy trên núi Cô Tiên gây thiệt hại khoảng 11 ha đất rừng cỏ tranh

Ngày 11/1, Hạt Kiểm lâm Nha Trang cho biết, vụ cháy trên núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bùng phát từ khoảng 16 giờ 40 ngày 10/1 kéo dài đến khoảng 3 giờ 30 ngày 11/1 thì đã tắt hoàn toàn nhờ có một cơn mưa nhỏ. Khu vực xảy ra vụ cháy là tiểu khu 246, được quy hoạch là rừng phòng hộ.

Vụ cháy núi Cô Tiên, Nha Trang vào đêm 10/1.

Trong ngày 11/1, các lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường vụ cháy để xác định diện tích bị cháy, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Qua xác định ban đầu của lực lượng kiểm lâm, diện tích xảy ra cháy khoảng 11 ha, thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ, hiện trạng là cỏ tranh, lau lách.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Ngay khi đám cháy bùng phát, các lực lượng của thành phố Nha Trang, phường Vĩnh Hòa, Ban chỉ huy Quân sự, Chi cục Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Bộ Đội Biên phòng… đã có mặt tại hiện trường; tuy nhiên việc tiếp cận chữa cháy rất khó khăn do đêm tối, địa hình núi cao, hiểm trở.

Các lực lượng đã triển khai các biện pháp, ngăn ngừa đám cháy lan xuống khu dân cư dưới chân núi, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời đã đưa 25 người cắm trại xuống núi an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết chính quyền địa phương sẽ nghiên cứu để có biện pháp cảnh báo an toàn đối với những người leo núi Cô Tiên ở địa phương này, nhất là vào đêm tối.

Được biết, phần lớn những người leo núi Cô Tiên là người địa phương đi thể dục, khám phá, check-in. Sau vụ cháy nói trên, UBND phường Vĩnh Hòa sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm soát an ninh, trật tự trên núi Cô Tiên.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/khanh-hoa-vu-chay-tren-nui-co-tien-gay-thiet-hai-khoang-11-ha-dat-rung-co-tranh-20240112060437383.htm