Khánh Hòa: Nước đang rút dần, một số nơi còn ngập cục bộ

Tính đến 6h sáng 16/11, mực nước trên sông Cái Nha Trang, sông Dinh Ninh Hòa đã giảm; nước ở các khu vực bị ngập cũng đã rút dần, một số nơi còn ngập cục bộ.

Sáng 16/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 15/11 – 6h ngày 16/11), lượng mưa trên khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa phổ biến từ 40-60mm, có nơi cao hơn 70mmm như Ninh Tân 71,7mm; khu vực trung tâm và phía Nam tỉnh phổ biến từ 10-20mm.

Trong đêm 15/11, trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang đã xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông Cái Nha Trang đạt 10,22m, dưới báo động 3 là 0,78m (lúc 21h ngày 15/11); đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đạt 5,45m, dưới báo động 3 là 0,25m (lúc 5h ngày 16/11). Hiện nay, nước lũ trên sông Cái Nha Trang đang giảm, trên sông Dinh Ninh Hòa đang có xu hướng giảm chậm. Tính đến 6h sáng 16/11, mực nước trên sông Dinh là 5,45m, dưới báo động 3 là 0,25m; mực nước trên sông Cái Nha Trang là 7,68m, dưới báo động 1 là 0,32m.

Nước ngập trong đêm 15/11 tại xã Vĩnh Thạnh, Tp.Nha Trang. Ảnh: Đ.T

Trên địa bàn tỉnh có 32 hồ chứa nước (29 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện) với tổng dung tích toàn bộ là 250 triệu m3. Hiện nay, tổng dung tích trữ ở các hồ là 196 triệu m3, đạt 78% so với tổng dung tích thiết kết. Một số hồ chứa đang điều tiết xả lũ như hồ Suối Dầu 57,1m3/s, hồ Cam Ranh 39m3/s, hồ Tà Rục 28,62m3/s, hồ Suối Hành 16,4m3/s.

Hiện người dân được sơ tán vẫn đang ở khu vực sơ tán. Cụ thể: huyện Khánh Vĩnh thực hiện sơ tán 15 hộ dân/65 khẩu; Tp.Nha Trang thực hiện sơ tán 13 hộ/51 khẩu.

Người dân sử dụng các biện pháp để ngăn nước lũ vào nhà. Ảnh: Đ.T

Tính đến 6h cùng ngày, tại huyện Diên Khánh nước đã rút dần nhưng vẫn còn một số khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ như các cánh đồng khu vực xã Bình Lộc; khu vực xã Suối Hiệp; xã Diên Điền; xã Diên Phú.

Tại Tp.Nha Trang, các xã nông nghiệp ven sông Cái Nha Trang hiện nước đã rút dần. Tuy nhiên vẫn còn một số khu vực thuộc các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung đang ngập cục bộ từ 0,2-0,4m. Riêng tại 2 xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc nước đã rút dần, lưu thông hoạt động bình thường.

Còn tại thị xã Ninh Hòa, ngập một số thôn, tổ dân phố của các xã, phường như Ninh Phụng, Ninh Đông, Ninh Phú, Ninh Đa. Ở Tp.Cam Ranh, ngập cục bộ cánh đồng xã Cam Phước Đông. Riêng huyện Khánh Vĩnh, ngập cầu Thác Ngựa, người dân vẫn chưa lưu thông được.

Về thiệt hại, lúa và hoa màu bị ngập úng khoảng gần 100 ha sản xuất nông nghiệp (thị xã Ninh Hòa). Tại huyện Cam Lâm, sạt lở công trình thoát lũ thôn Tân Lập, xã Cam Thanh Bắc chiều dài 30m; 10m kênh mương thoát nước xã Cam Phước Tây bị hư hỏng; 20m đường xã Cam An Bắc bị sạt lở. Còn tại Tp.Nha Trang cầu gỗ Phú Kiểng bị trôi 1 đoạn khoảng 40m.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khanh-hoa-nuoc-dang-rut-dan-mot-so-noi-con-ngap-cuc-bo-a636111.html