Khánh Hòa: Khi chủ doanh nghiệp tư nhân đi học chính trị

'Là một chủ doanh nghiệp khi đi học Trung cấp chính trị tôi thấy rất thiết thực. Với bản thân những môn học trước đây đã học trong các trường Đại học, khi đó mình là sinh viên, độ thẩm thấu, độ suy nghĩ chưa tới'.

Lớp trung cấp lý luận chính trị K.176, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa vừa khai giảng với hơn 60 học viên, trong đó, gần một nửa là đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp với nhiều thành phần kinh tế khác nhau.

Ông Trần Trọng Long, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Hưng Quốc, thành phố Nha Trang đang học lớp K.176 cho biết, thông qua các hoạt động trong đơn vị, ông được Đảng bộ nòng cốt Cụm công nghiệp Diên Phú và Đắc Lộc kết nạp vào Đảng năm 2022.

"Là một chủ doanh nghiệp khi đi học Trung cấp chính trị tôi thấy rất thiết thực. Với bản thân những môn học trước đây đã học trong các trường Đại học, khi đó mình là sinh viên, độ thẩm thấu, độ suy nghĩ chưa tới. Nhưng đến bây giờ học trở lại, sáng tỏ hơn nhiều thứ, có phương pháp luận khoa học. Trong sản xuất kinh doanh, việc sắp xếp con người, xây dựng bộ máy cụ thể hơn, rõ ràng hơn, đem lại hiệu quả tốt hơn"- ông Trần Trọng Long cho hay.

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (đứng) làm việc với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về phát triển Đảng

Hiện nay, mỗi năm trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa đào tạo hơn 400 học viên Trung cấp chính trị, trong đó, số học viên đến từ các doanh nghiệp chiếm hơn 20% và ngày càng tăng lên. Nhà trường chú trọng đổi mới công tác giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn địa phương. Các Nghị quyết, Chương trình hành động về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 09/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh khánh hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nội dung xuyên suốt của nhiều môn học.

Bà Võ Thị Kim Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cho biết, các nội dung này đã làm cho các tiết học chính trị không còn khô cứng, giáo điều mà trở nên sinh động hơn: "Nhà trường làm cho người học thấy được việc học lý luận chính trị rất cần thiết, mở mang được nhiều vấn đề. Bản thân những người lãnh đạo của các công ty, doanh nghiệp nắm chắc hơn đường lối, chủ trương thực hiện. Việc ứng dụng kiến thức đã học vào công tác quản lý, xây dựng, phát triển doanh nghiệp, công ty sẽ góp phần quan trọng cho tỉnh Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 09 đã đề ra".

Trong những ngày này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" và Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 tại 5 địa điểm trong tỉnh. Ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết: Từ thực tế hoạt động phong trào, các tổ chức Công đoàn đã lựa chọn, giới thiệu cho Đảng hơn 2.200 đoàn viên ưu tú, tăng hơn 50% so với năm trước. Qua đó, các Chi bộ đã kết nạp được gần 1.100 đảng viên: "Người lao động tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Tổ chức Công đoàn có nhiệm vụ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kịp thời những quần chúng ưu tú để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi tiếp tục nhân rộng gương điển hình; biểu dương các gương đảng viên trong các công đoàn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh tế tư nhân".

Các lớp Trung cấp lý luận chính trị thu hút nhiều học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã kết nạp hơn 4.300 đảng viên. Kết quả phát triển đảng viên ở một số loại hình đang có sự chuyển biến rõ nét, như: Phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên. Không chỉ phát triển đảng viên về mặt số lượng mà chất lượng cũng ngày được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, để hoàn thành mục tiêu phát triển đảng của cả nhiệm kỳ này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên; chú trọng phát triển đảng tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: "Sau khi phát hiện được nguồn, chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Chúng tôi kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các cấp ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác đảng; giao chỉ tiêu phát triển đảng cụ thể cho từng đơn vị, sát với thực tế của địa phương, đơn vị".

Thái Bình/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/khanh-hoa-khi-chu-doanh-nghiep-tu-nhan-di-hoc-chinh-tri-post1074575.vov